Hoa hậu Việt Nam tạo dựng giá trị bền vững

0:00 / 0:00
0:00
TP - Phần thi Người đẹp Nhân ái của Hoa hậu Việt Nam đang phát sóng và thu hút dư luận. Không phải tới bây giờ cuộc thi mới lan tỏa những giá trị tích cực tới cộng đồng. Một số chuyên gia truyền thông dịp này có những nhận định không chỉ bề dày 34 năm tổ chức và phát triển của cuộc thi, điều quan trọng nhất làm nên vị thế của Hoa hậu Việt Nam chính là các giá trị mà cuộc thi tạo ra và có sức lan tỏa rộng lớn.

Giá trị bền vững

Không chỉ đánh giá Hoa hậu Việt Nam là bề dày truyền thống, nhà thơ, chuyên gia truyền thông Nguyễn Phong Việt khẳng định: “Cho đến thời điểm này, Hoa hậu Việt Nam (HHVN) tạo ra giá trị bền vững. Vài năm gần đây nhiều cuộc thi nhan sắc mới ra đời, không ít cuộc thi đi kèm những mặt trái khiến cho một số người nhìn về các cuộc thi nhan sắc với ánh mắt không mấy thiện cảm. Điều đó là do hiện tượng một số người mượn danh cuộc thi nhan sắc để vụ lợi. Thế nhưng Hoa hậu Việt Nam vẫn khẳng định được vị thế. Nhiều hoa hậu bước ra từ cuộc thi đã giữ được hình ảnh rất đẹp”.

Hoa hậu Việt Nam tạo dựng giá trị bền vững ảnh 1

Thí sinh tham gia dự án Quán trọ Trăng Khuyết. Ảnh: SEN VÀNG

Không chỉ tích cực hoạt động xã hội trong hai năm đương nhiệm, nhiều hoa hậu của cuộc thi HHVN tiếp tục tự nguyện gánh vác trách nhiệm với cộng đồng, mang lại lợi ích cho xã hội. “Dù tôi không gặp trực tiếp nhưng thông qua tin tức trên báo chí, một số hoa hậu như Ngọc Hân, Mai Phương Thúy, Đỗ Mỹ Linh… vẫn tiếp tục chia sẻ với cộng đồng. Không còn câu chuyện về trách nhiệm của đương kim hoa hậu nữa, họ chắc chắn học được những bài học từ cuộc thi để trưởng thành hơn. Vì thế khi nhận ra những giá trị đó, dù là đương kim hay cựu hoa hậu, họ vẫn có cách để chia sẻ điều tử tế với cộng đồng”, Nguyễn Phong Việt phân tích.

Nhìn vào dàn thí sinh HHVN 2022 và đặc biệt là Top 35 vòng Chung kết, Nguyễn Phong Việt cũng chỉ ra thực tế nhiều thí sinh để dành sức, tập trung năng lượng tham gia Hoa hậu Việt Nam trong số nhiều cuộc thi nhan sắc khác. “Tôi nghĩ rằng thí sinh nói riêng và nhiều khán giả nói chung, họ nhìn Hoa hậu Việt Nam như là một cuộc thi có sức ảnh hưởng và giá trị lớn nhất. Bởi cuộc thi mang lại những giá trị tích cực, thí sinh cảm thấy tự hào khi dự phần vào đó”, anh nêu.

Hoa hậu Việt Nam tạo dựng giá trị bền vững ảnh 2

Phạm Thị Hồng Thắm (SBD 101) và Đỗ Trần Ngọc Thảo (SBD 234) tìm gặp chú Minh “cô đơn” - người đàn ông chuyên bơm vá, sửa xe, chạy ba gác chở đồ miễn phí cho những người gặp sự cố

Đối với nhà báo Hà Sơn (Trưởng Ban Giải trí, báo điện tử Vietnamnet) - nhà báo nhiều năm đồng hành với HHVN và nhiều cuộc thi sắc đẹp - Hoa hậu Việt Nam là sân chơi sắc đẹp uy tín nhất. “Có những người đẹp thành công từ cuộc thi HHVN hoặc có thể chưa thành công nhưng bước ra từ cuộc thi, họ đều nhận định được tham gia HHVN chính là động lực giúp họ cố gắng hơn trong công việc. Chính những lần đầu bỡ ngỡ, cọ xát tại cuộc thi HHVN giúp họ thêm bản lĩnh, tiến bộ trong công việc và cuộc sống”, nhà báo Hà Sơn chia sẻ.

Nhà báo Hà Sơn nhấn mạnh khi nhắc đến HHVN chính là nhắc đến sự chuyên nghiệp, uy tín và công bằng. Chị kỳ vọng HHVN tiếp tục giữ vững được niềm tin với khán giả, để cuộc thi tiếp tục khẳng định uy tín và vị thế, tìm kiếm được những vẻ đẹp xứng đáng, lan tỏa được nhiều điều tử tế. Điều quan trọng là những người đẹp khi đăng quang sẽ chứng minh được mình không chỉ đẹp về nhan sắc mà còn đẹp về tâm hồn.

Khán giả vẫn nhớ những hình ảnh đẹp khi Đỗ Mỹ Linh lội bùn lầy để “cõng điện lên bản” - dự án nhân ái giúp cô trở thành Hoa hậu Nhân ái tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2017. Đăng quang tại HHVN 2010 nhưng Ngọc Hân luôn tích cực thể hiện trách nhiệm với cộng đồng trong nhiều chuyến cứu trợ đồng bào lũ lụt. Nguyễn Thúc Thùy Tiên cũng hoàn thành xuất sắc vai trò Người đẹp Nhân ái HHVN 2018, vừa bước ra khỏi cuộc thi đã không ngại xông pha, vượt bão lũ miền Trung để tặng quà cho bà con. Hoa hậu Việt Nam tiếp tục phát huy tinh thần này cho suốt các kỳ tổ chức.

Kiên định theo đuổi sứ mệnh vì cộng đồng

Với bề dày lịch sử, cùng uy tín cũng như chất lượng, Hoa hậu Việt Nam là cuộc thi nhan sắc mang thương hiệu quốc gia. HHVN 2022 có cơ sở xã hội sâu rộng, đồng thời sứ mệnh cuộc thi luôn gắn liền với những hoạt động cộng đồng. Ban giám khảo, Ban tổ chức không chỉ tìm kiếm một cô gái đẹp và giỏi. Người mang danh hiệu cần có lòng trắc ẩn, biết hành động vì cộng đồng. Vì vậy, phần thi Người đẹp Nhân ái luôn được chú trọng, trở thành nội dung không thể thiếu của HHVN trong những kỳ tổ chức vừa qua.

Thông qua Người đẹp Nhân ái, nhiều thí sinh của HHVN lần đầu bắt tay thực hiện dự án thiện nguyện. Một số khác đã tham gia một số hoạt động nhân ái khác, có cơ hội đóng góp sức mình vào hành trình nhân ái lớn hơn, quy mô và sâu rộng hơn. Thí sinh Nguyễn Ngọc Mai (SBD 122) đã có kinh nghiệm tham gia hoạt động cộng đồng trong thời gian du học tại Hà Lan. Đến với phần thi Người đẹp Nhân ái, Ngọc Mai cùng Đinh Khánh Hòa (SBD 088) hỗ trợ một quán trọ dành cho những hoàn cảnh khó khăn.

Khép lại dự án, hai cô gái thành công mang về hơn 100 triệu đồng cho quán trọ Trăng Khuyết. Với Ngọc Mai, niềm hạnh phúc của cô hoà làm một với sự phấn khởi của những người thành lập và những mảnh đời khó khăn tại quán trọ. Cô cho biết đã tìm hiểu nhiều câu chuyện cảm động của những “khách trọ”, và tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tương lai để giúp đỡ mọi người. Dự án kết thúc, nhưng tấm lòng trắc ẩn và quyết tâm hành động vì cộng đồng là động lực để những người đẹp tiếp tục lan toả giá trị tích cực.

Với thí sinh mang SBD 088 Đinh Khánh Hòa, cô dự định sau khi HHVN 2022 kết thúc sẽ trở về quê hương, ghé thăm viện thương binh ở huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Khánh Hòa lên kế hoạch dùng tiền tiết kiệm và kêu gọi thêm sự giúp đỡ từ gia đình, bạn bè… để mua được những máy mát-xa, giúp những thương bệnh binh có sức khỏe tốt hơn.

“Phần thi Người đẹp Nhân ái cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam là sợi dây kết nối những người trẻ nhiệt huyết và trái tim ấm áp với những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Ngoài việc cho thí sinh cơ hội trực tiếp giúp đỡ người khác, phần thi lan toả thông điệp tốt đẹp về truyền thống yêu thương con người của dân tộc Việt. Tình yêu và lòng nhân ái vẫn luôn hiện hữu và sẽ còn được phát huy hơn nữa trong chúng ta”, Ngọc Mai chia sẻ sau khi hoàn thành dự án nhân ái.

Khi trình bày dự án, thí sinh nhận được sự tư vấn, định hướng từ Ban Giám khảo, Ban Bình luận. Bà Phạm Kim Dung, Tổng giám đốc Cty Sen Vàng, thành viên Ban giám khảo nhận định: Một số thí sinh non trẻ, chưa có trải nghiệm với hoạt động nhân ái nhưng đều nỗ lực với dự án. “Tôi tin rằng chuỗi dự án Người đẹp Nhân ái mang lại cho các bạn những điều kỳ diệu, tốt đẹp hơn về mặt suy nghĩ, tư tưởng. Nó giống như bài học giáo dục công dân nhẹ nhàng mang lại khởi đầu cho những hành trình tốt đẹp sau này”.

Nhà báo Lê Xuân Sơn, Trưởng ban tổ chức kiêm Trưởng Ban giám khảo HHVN 2022 động viên thí sinh trong quá trình chuẩn bị cho dự án nhân ái. Trưởng BTC khẳng định, một hành động dù nhỏ nhưng chỉ cần mang lại hạnh phúc cho người khác, cũng là biểu hiện của tinh thần thiện nguyện cao cả.

Ở Hoa hậu Việt Nam, thí sinh chung tay giúp đỡ những mảnh đời cơ cực. Hơn hết, họ biết lan toả giá trị của lòng nhân ái đúng cách bằng những hành động thiết thực, nhân văn.

Top 3 Người đẹp Tài năng

Với phần thể hiện xuất sắc tại phần thi Người đẹp Tài năng, Lê Nguyễn Ngọc Hằng (SBD 166), Hoàng Hương Giang (SBD 177), Trần Gia Hân (SBD 081) đã ghi tên vào Top 3 Người đẹp tài năng.

Thí sinh Lê Nguyễn Ngọc Hằng (SBD 166) khoe giọng hát qua ca khúc Mẹ tôi. Cô sinh năm 2003, đến từ TP.HCM, là sinh viên trường Đại học Western Sydney (cơ sở đào tạo ở Việt Nam). Hoàng Hương Giang (SBD 177) nhận số điểm cao từ giám khảo nhờ phần trình diễn uyển chuyển bài múa trên nền nhạc ca khúc Kẽo cà kẽo kẹt. Thí sinh Trần Gia Hân (SBD 081) ghi tên mình vào Top 3 Người đẹp tài năng với tiết mục đàn violin Triệu đóa hoa hồng.

MỚI - NÓNG