Hoa hậu Việt Nam: Họ là đại diện cho vẻ đẹp Việt

0:00 / 0:00
0:00
TP - Ngày 17/11, đương kim Hoa hậu Việt Nam có buổi trò chuyện, training cho top 56 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2022. Đỗ Thị Hà chia sẻ về chất lượng thí sinh, tiêu chí cần thiết để tìm ra người kế nhiệm xứng đáng.

Sau buổi workshop, Đỗ Thị Hà có nhận xét gì về chất lượng thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2022?

Tôi nhận thấy thí sinh năm nay ngoài xinh đẹp, ngoại hình chuẩn còn rất tài năng. Bên cạnh đó, có một số bạn thiếu kinh nghiệm nên còn nhút nhát. Tôi tin sau buổi chia sẻ, các bạn thí sinh sẽ cố gắng bứt phá hơn. Từ đầu mùa giải cho đến nay, tôi mới có thời gian đồng hành với thí sinh nên chưa có nhiều cơ hội xem xét.

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2022 chủ yếu là gương mặt mới, đến từ các trường đại học tốp đầu, theo chị, điều này thể hiện điều gì?

Hoa hậu Việt Nam: Họ là đại diện cho vẻ đẹp Việt ảnh 1

“Các thí sinh hãy tự tin và cháy hết mình trên sân khấu. Thanh xuân này chỉ có một lần, chúng ta phải cố gắng vì chúng ta có rất ít cơ hội được tỏa sáng trên sân khấu lớn như Hoa hậu Việt Nam 2022”

Hoa hậu Đỗ Thị Hà

Các thí sinh tham gia Hoa hậu Việt Nam đa phần là gương mặt mới. Đó là điều tạo nên sự khác biệt của Hoa hậu Việt Nam. Việc các thí sinh đa phần đến từ các trường đại học cho thấy ngoài nhan sắc và tài năng, các thí sinh còn giỏi toàn diện, chuẩn bị tốt hành trang để đi tiếp trong tương lai.

Là đương kim Hoa hậu Việt Nam và có kinh nghiệm ở hai cuộc thi lớn, theo chị, ngoài đẹp và tài giỏi, Hoa hậu Việt Nam 2022 cần có phẩm chất gì?

Với tư cách đương kim Hoa hậu Việt Nam, tôi nghĩ các cô gái ngoài nhan sắc, tài giỏi, họ cần có bản lĩnh và trái tim nhân hậu. Bản lĩnh ở đây là dám đương đầu khó khăn trong cuộc sống. Ngoài ra, cô gái đó cần phải có lòng trắc ẩn, đủ bao dung để giúp đỡ người khác, giúp đỡ cộng đồng và xã hội.

Theo chị, đâu là khác biệt của Hoa hậu Việt Nam với hàng loạt cuộc thi nhan sắc hiện nay?

Hoa hậu Việt Nam: Họ là đại diện cho vẻ đẹp Việt ảnh 2

Thí sinh thể hiện khả năng catwalk

Tôi tin chắc các cô gái bước ra từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam đều khác biệt so với các cuộc thi khác. Có thể chúng tôi còn trẻ, ít kinh nghiệm hơn nhưng lại có sự tươi mới và nét đẹp thanh lịch của tuổi mới lớn. Điều đó khiến tôi cảm thấy rất tự hào mỗi khi nhắc đến Hoa hậu Việt Nam. Đó là môi trường tốt, đào tạo ra những cá nhân chuyên nghiệp.

Giữa thời buổi xã hội đang bình thường hóa việc phẫu thuật thẩm mỹ, Đỗ Thị Hà nghĩ gì về quyết định chọn gương mặt có vẻ đẹp tự nhiên của ban tổ chức?

Đây là điều khiến tôi rất trân trọng cuộc thi mà mình đăng quang. Giữa hàng loạt cuộc thi cho phép thí sinh can thiệp thẩm mỹ, Hoa hậu Việt Nam không chấp nhận tiêu chí đó. Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam tôn trọng vẻ đẹp tự nhiên của thí sinh. Điều đó thể hiện cuộc thi muốn tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên của phụ nữ Việt Nam.

Sau buổi training, chị có nhận xét gì về khả năng catwalk của các thí sinh?

Đa phần các bạn chưa thực sự tự tin khi catwalk. Các bạn khá hiền khi trình diễn bikini. Hy vọng các bạn sẽ bùng nổ trong thời gian sắp tới.

Với những bạn có kỹ năng catwalk yếu, đó có phải bất lợi cản bước thí sinh chinh phục vương miện?

Kỹ năng catwalk tại Hoa hậu Việt Nam không phải tiêu chí quan trọng nhất tìm ra người chiến thắng. Nó chỉ là điểm cộng trong thang điểm tổng thể mà thôi.

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.