Hoa hậu Việt Nam 2022: Top 3 Người đẹp Truyền thông thuyết phục

0:00 / 0:00
0:00
TP - Top 3 Người đẹp Truyền thông lộ diện tối 19/12. Phần hùng biện, tranh biện xuất sắc và thuyết phục của thí sinh chứng tỏ những thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2022 đầy hiểu biết, sâu sắc và tích cực trau dồi kỹ năng.

Đối mặt nhiều vấn đề “nóng”

Phần thi Người đẹp Truyền thông Hoa hậu Việt Nam 2022 (HHVN) được phát trực tiếp trên hệ sinh thái báo Tiền Phong và các nền tảng mạng xã hội từ 17h30 tối 19/12, trong gần hai tiếng đồng hồ. Bảy cô gái bước vào vòng này trải qua hai vòng thi. Ở vòng thi đầu tiên, 7 thí sinh lần lượt thuyết trình và chia sẻ về những chủ đề do giám khảo đưa ra. Những đề tài được BGK chọn lựa đều là những vấn đề “nóng” trong cuộc sống như: cảm xúc cá nhân, fan hâm mộ, hạnh phúc, trẻ em, sự thờ ơ của cha mẹ, ứng xử qua mạng xã hội và lạm dụng công nghệ.

Hoa hậu Việt Nam 2022: Top 3 Người đẹp Truyền thông thuyết phục ảnh 1

Top 3 Người đẹp Truyền thông gọi tên Nguyễn Ngọc Mai (SBD 122), Nguyễn Thị Phương Nhung (SBD 278), Nguyễn Thị Thanh Tâm (SBD 323) (từ trái qua). Ảnh: TRỌNG TÀI

Đinh Khánh Hòa (SBD 088) mở đầu phần thi với phần thuyết trình về chủ đề ứng xử qua mạng xã hội. Khánh Hòa cho biết ứng xử là điều quan trọng trong cuộc sống, không chỉ ở ngoài đời và còn trên mạng xã hội. Cô thấy rằng mạng xã hội khiến con người dám nói lên suy nghĩ của bản thân, tuy nhiên với những ý kiến cá nhân họ dễ nhận được những ý kiến trái chiều, tích cực và tiêu cực… Có lẽ là người mở màn nên Hòa có phần hồi hộp, trình bày đôi chỗ chưa sáng rõ nên hết hai phút trình bày chưa đủ gói trọn vẹn thông điệp.

Hoa hậu Việt Nam 2022: Top 3 Người đẹp Truyền thông thuyết phục ảnh 2

Hoa hậu Liên lục địa 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc - thành viên BGK HHVN 2022. Ảnh: TRỌNG TÀI

Một trong những chủ đề được quan tâm nhất hiện nay có lẽ là sự thờ ơ của cha mẹ. Nguyễn Thị Phương Nhung (SBD 278) bày tỏ quan điểm trẻ em cần được quan tâm nhiều hơn về mặt tinh thần, đặc biệt ở tuổi dậy thì. Trẻ em trong tuổi dậy thì luôn mong muốn được bố mẹ tôn trọng. Tuy nhiên, các bậc cha mẹ phải tôn trọng một cách có kỷ cương, sự thờ ơ có thể dẫn đến đứa trẻ bị méo mó về mặt cảm xúc, cần tôn trọng, chia sẻ với con nhiều hơn nhưng vẫn giữ sự nghiêm khắc, cân nhắc.

Nhận được chủ đề trẻ em, Nguyễn Thị Thanh Tâm (SBD 323) cho rằng, trẻ em là mầm non tương lai của đất nước và nhấn mạnh về tầm quan trọng của gia đình. Việc thấu hiểu và định hướng cho con sẽ tạo nên nền tảng tốt đẹp cho đứa trẻ. Vậy nên, cô mong rằng các bậc cha mẹ nên lắng nghe con và tìm ra tiếng nói chung và tôn trọng cá tính của con trẻ.

Hoa hậu Việt Nam 2022: Top 3 Người đẹp Truyền thông thuyết phục ảnh 3

Phần tranh luận của hấp dẫn của Nguyễn Ngọc Mai (SBD 122), Nguyễn Thị Phương Nhung (SBD 278) về chủ đề văn hóa đi làm. Ảnh: TRỌNG TÀI

Nhận xét phần thi của thí sinh Phương Nhung, bà Phạm Kim Dung, Phó Trưởng BTC HHVN 2022 cho rằng, Nhung diễn tả được vấn đề mấu chốt đó là mối quan hệ của cha mẹ - con cái cần phải có sự thấu hiểu lẫn nhau trong thời gian ngắn. Bà cũng nêu quan điểm các bậc cha mẹ hiện nay sẽ phải có một số thỏa hiệp cho sự tự do của các con, nhưng vẫn phải theo sát con. “Thế hệ trẻ thông minh, tiếp cận công nghệ rất nhanh nhưng với bố mẹ vẫn còn nhiều rào cản về mặt ngôn ngữ, suy nghĩ khi tiếp cận với thế giới phẳng. Cha mẹ cũng phải cập nhật kiến thức để tránh tình trạng khi các con muốn chia sẻ với mình nhưng cha mẹ lại không hiểu được vấn đề. Làm sao phải để con cái tôn trọng kiến thức của cha mẹ”, bà Dung nói.

Thí sinh HHVN 2022 “lãi to” bởi sau mỗi phần nhận xét của giám khảo, thí sinh lại vỡ lẽ ra nhiều điều về sự hiểu biết, giúp họ thay đổi nhận thức. Chẳng hạn nhà báo Lê Xuân Sơn kể lại việc đọc được tất cả các điều ước của con và bạn bè trong lớp đã viết trên cây điều ước. Phần đa trong số đó đều có từ “ước gì bố/mẹ”, vì thế nhận thức được sự sai sót nên Trưởng BGK không còn những câu mệnh lệnh áp đặt con cái, thay vào đó là trình bày quan điểm để thuyết phục con. Nhà báo Lê Xuân Sơn đánh giá Phương Nhung chia sẻ trúng về sự đồng cảm, gần gũi con cái và cùng con cái giải quyết vấn đề.

Phan Phương Oanh và Nguyễn Ngọc Mai là hai trong số thí sinh xuất sắc nhất của vòng 1. Sự duyên dáng của Phương Oanh chiếm trọn vẹn tình cảm của giám khảo và khán giả. Chủ đề hạnh phúc được Oanh cắt nghĩa rành mạch, có những dẫn chứng thuyết phục từ chính trải nghiệm của cô ở dự án Người đẹp Nhân ái. Nguyễn Thị Ngọc Mai được nhà báo Lê Xuân Sơn đánh giá cao vì có cách tiếp cận với chủ đề cảm xúc cá nhân đầy sâu sắc. Sự từng trải và hiểu biết của Ngọc Mai giúp cô đào sâu vào chủ đề cảm xúc cá nhân một cách hấp dẫn, có dấu ấn với tuyên ngôn rằng cảm xúc cá nhân chính là điều quyết định làm nên sự khác biệt của mỗi người.

Hồi hộp phần thi “đối đầu”

Kết thúc vòng thi thuyết trình đầu tiên, BGK chọn ra 6 thí sinh xuất sắc nhất, chia làm ba cặp để bước tiếp vào vòng 2- Đối đầu. Thay vì hùng biện, họ bước vào tranh biện về một chủ đề nhưng lại chia thành hai “chiến tuyến”. Mỗi người buộc phải bảo vệ một quan điểm mà họ đại diện.

Phan Phương Oanh (SBD 378) và Nguyễn Thị Thanh Tâm (SBD 323) tranh luận về chủ đề Gen Z khởi nghiệp. Phan Phương Oanh đại diện cho chủ đề “thành công”, còn Nguyễn Thị Thanh Tâm buộc phải tìm lí lẽ để khăng khăng người trẻ sẽ “thất bại” khi khởi nghiệp. Do là cặp đầu tiên bước vào vòng đấu nên cả hai ban đầu còn lúng túng, nhường nhau nên phần đầu còn khá tẻ. Tuy nhiên ở lượt tranh biện thứ ba của mỗi người, cả Phương Oanh và Thanh Tâm lấy lại khí thế để bẻ lại lý lẽ của đối phương khá thuyết phục.

Phần tranh luận của Nguyễn Ngọc Mai (SBD 122) và Nguyễn Thị Phương Nhung (SBD 278) về chủ đề “văn hoá đi làm” được đánh giá là “bùng nổ” nhất trong phần thi Người đẹp Truyền thông. Cả ba giám khảo đều không ngớt lời khen dành cho phần phản biện của Ngọc Mai và Phương Nhung, với những lý lẽ sắc sảo, cả hai đều bảo vệ được quan điểm của mình. Ngọc Mai bảo vệ quan điểm “cống hiến” và Phương Nhung bảo vệ quan điểm “không hợp thì nghỉ”.

Ngọc Mai bắt đầu phần tranh luận với quan điểm khi gia nhập bất kỳ một tổ chức thì việc cống hiến là trách nhiệm, đồng thời là quyền lợi của người đi làm. “Khi cống hiến, không chỉ có sự nghiệp tốt hơn mà còn có cơ hội thăng tiến, mở rộng các mối quan xã hội”, Ngọc Mai nói. Cô cho rằng nhảy việc nhiều sẽ mất tập trung cho những mục tiêu trong cuộc sống và nếu người trẻ nhảy việc liên tục sẽ bị coi là lông bông.

Phương Nhung phản biện giới trẻ ngày nay nhảy việc nhiều vì họ là người sáng tạo nên mong muốn tìm kiếm những cơ hội tốt hơn. “Việt Nam hiện nay có nhiều ngành nghề để người trẻ phát huy bản thân nên người trẻ có quyền nhảy việc để có cuộc sống tốt hơn”, Phương Nhung nhận định. Phương Nhung cho rằng nhảy việc là một cơ hội để có thêm nhiều mối quan hệ, tiếp thu nhiều kiến thức. Nhận xét và góp ý về phần tranh luận của hai người đẹp, bà Phạm Kim Dung cho rằng giới trẻ nên có tư tưởng tích cực cống hiến và đòi hỏi vị trí thích đáng cho bản thân mình ở nơi làm việc.

Ở chủ đề về tiền, hai người đẹp Huỳnh Thị Thanh Thủy (SBD 005) và Đinh Khánh Hoà (SBD 088) lần lượt tranh luận theo hướng tiết kiệm và tận hưởng. Thanh Thủy buộc phải bảo vệ quan điểm về tiết kiệm nhưng bản thân cô tự nhận không giỏi quản lý tài chính. Với chân lý luôn đúng của con người về tiết kiệm, Thủy chưa tìm ra những lý lẽ đủ sắc. Khánh Hòa bênh vực quan điểm về hưởng thụ, thế nhưng cô chưa đủ trải nghiệm để bảo vệ quan điểm đó. Bà Phạm Thị Kim Dung góp ý đầy hữu ích cho cả hai, bởi dù là chọn phong cách sống tận hưởng thì điều này chỉ thúc đẩy mỗi người tích cực làm việc để có thêm tài chính và tận hưởng cuộc sống.

Phần thi đối đầu giúp ba giám khảo không quá khó khăn để chọn ra Top 3 Người đẹp Truyền thông. Nguyễn Ngọc Mai, Nguyễn Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thị Phương Nhung chiến thắng thuyết phục. Có chút tiếc nuối cho Phan Phương Oanh, nhưng Thanh Tâm trội hơn ở phần tranh luận. Phần tranh biện bùng nổ nhất cũng giúp cả hai đối thủ Ngọc Mai và Thanh Tâm bước vào Top 3.

Danh hiệu Người đẹp Truyền thông được công bố trong đêm Chung kết 23/12. Phần thi này ít nhiều trang bị cho các thí sinh kỹ năng về ứng xử, khả năng phản xạ nhanh trước các tình huống khó.

Thí sinh linh hoạt, làm chủ tình huống

Nhà báo Lê Xuân Sơn, Trưởng Ban tổ chức kiêm Trưởng Ban giám khảo nói: “Tôi thực sự bị bất ngờ với khả năng làm chủ tình huống và linh hoạt trong suy nghĩ và đưa ra các kiến giải, phân tích cũng như luận chứng tranh luận của các thí sinh. Một số người trong họ bộc lộ nhận thức rất sâu sắc các vấn đề xã hội so với lứa tuổi của họ. Hầu hết biết trình bày với sự cuốn hút, đạt tiêu chí của truyền thông. Sự xuất sắc của một cặp thí sinh tạo ra sự chênh lệch lớn khiến các thành viên BTC có mặt tại chỗ quyết định lấy cả cặp vào Top 3”.

Chủ đề tranh luận về văn hóa đi làm gây ấn tượng mạnh cho Hoa hậu Liên lục địa 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc- thành viên BGK HHVN 2022. Bảo Ngọc khẳng định Top 3 Người đẹp Truyền thông đều có phần thể hiện rất xuất sắc. Đến với Người đẹp Truyền thông, BGK mong muốn chọn ra những người có thể lan tỏa sự tích cực đến cộng đồng.

“Những chủ đề hôm nay BTC đã chuẩn bị rất kỹ, đảm bảo tính thời sự với các bạn sinh viên. Các bạn thí sinh đại diện cho thế hệ trẻ đã nói lên những quan điểm rất cởi mở, mới lạ. Bên cạnh đó, các thí sinh tiếp cận các chủ đề đa chiều và có chiều sâu”, Bảo Ngọc chia sẻ. Cô ấn tượng nhất với phần tranh luận của Nguyễn Ngọc Mai (SBD 122) và Nguyễn Thị Phương Nhung (SBD 278).

NGUYÊN KHÁNH-GIA LINH

MỚI - NÓNG
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.