Hoa hậu Việt Nam 2022 sẽ tiếp tục được đi thi quốc tế

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chia sẻ tại tour tuyển sinh đầu tiên của Hoa hậu Việt Nam 2022 tại Thanh Hóa vào chiều 5/9, nhà báo Lê Xuân Sơn - Trưởng BTC cuộc thi cho biết người giành chiến thắng năm nay vẫn sẽ tiếp tục được đại diện Việt Nam đi thi đấu tại Miss World.

Chiều 5/9, tại Trường Đại học Hồng Đức (TP. Thanh Hóa) đã diễn ra tour tuyển sinh đầu tiên của Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022. Tham gia tour tuyển sinh tại Trường Đại học Hồng Đức có nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022 và nhà báo Vũ Tiến - Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Phó Trưởng BTC Hoa hậu Việt Nam 2022.

Về phía nhà trường có PGS.TS Lê Viết Báu - Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Hồng Đức. Đặc biệt, Hoa hậu Đỗ Thị Hà và Á hậu Phương Nhi cũng là khách mời tại sự kiện lần này.

Hoa hậu Việt Nam 2022 sẽ tiếp tục được đi thi quốc tế ảnh 1
Nhà báo Lê Xuân Sơn chia sẻ trong buổi giao lưu tuyển sinh tại Trường Đại học Hồng Đức, Thanh Hóa.

Mở đầu tour giao lưu, Nhà báo Lê Xuân Sơn chia sẻ đã có nhiều người đẹp sinh ra và lớn lên ở Thanh Hóa đạt được nhiều thành tích trong các cuộc thi sắc đẹp trong nước và quốc tế.

Trước đây là Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2013 Nguyễn Ngọc Anh và gần đây nhất là các thành tích của Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà, người sinh ra và lớn lên tại vùng quê Hậu Lộc (Thanh Hoá) và Á hậu Nguyễn Phương Nhi tại cuộc thi Miss World Việt Nam 2022.

Hoa hậu Việt Nam 2022 sẽ tiếp tục được đi thi quốc tế ảnh 2
Hoa hậu Đỗ Thị Hà tại buổi giao lưu.

Là cuộc thi sắc đẹp uy tín cấp quốc gia được tổ chức 2 năm một lần, Hoa hậu Việt Nam đã trở lại với sứ mệnh tìm ra chủ nhân mới cho chiếc vương miện danh giá. Tour tuyển sinh được tổ chức với mục đích giúp các cô gái tiềm năng có cơ hội đến gần với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam.

Giới thiệu về cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, Nhà báo Lê Xuân Sơn cho biết đây là cuộc thi có cơ sở xã hội rộng và quy mô lớn nhất trong nước, được tiến hành rất nghiêm túc, không ai có thể can thiệp vào kết quả cuộc thi bằng tiền bạc và mối quan hệ khác.

Hàng trăm bạn sinh viên đã tới tham dự tour tuyển sinh tại trường Đại học Hồng Đức chứng tỏ sức hút của cuộc thi sắc đẹp uy tín nhất quốc gia luôn rất nóng. Tại buổi giao lưu, rất nhiều bạn sinh viên đã thể hiện sự quan tâm với sân chơi nhan sắc Hoa hậu Việt Nam 2022 và đặt ra nhiều câu hỏi thú vị.

Hoa hậu Việt Nam 2022 sẽ tiếp tục được đi thi quốc tế ảnh 3
Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Á hậu Phương Nhi cùng BTC Hoa hậu Việt Nam và ban giám hiệu Trường Đại học Hồng Đức.

Trong phần giao lưu, các bạn sinh viên trường Đại học Hồng Đức cũng bày tỏ sự băn khoăn về việc liệu người đẹp giành chiến thắng tại Hoa hậu Việt Nam 2022 có được tham gia các cuộc thi Hoa hậu thế giới trong thời gian tới hay không.

Trả lời câu hỏi này, nhà báo Lê Xuân Sơn cho biết, Công ty Sen Vàng - thành viên BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam là đơn vị đang giữ bản quyền việc đưa thí sinh đi thi Hoa hậu Thế giới nên đương nhiên Hoa hậu Việt Nam 2022 sẽ tiếp tục được tham dự cuộc thi này.

Nhà báo Lê Xuân Sơn cũng chia sẻ Ban tổ chức cuộc thi cũng từng có ý tưởng tổ chức đêm chung kết tại Thanh Hóa nhưng sau nhiều ý kiến bàn bạc thì cuối cùng BTC đã đi đến thống nhất tổ chức vòng chung kết tại TP. HCM - nơi có những điều kiện tốt nhất để tổ chức một đêm chung kết hoành tráng, chuyên nghiệp. Mặc dù vậy, BTC cũng không loại trừ khả năng cuộc thi sẽ có sự đổi mới về địa điểm tổ chức chung kết nếu có cơ hội thuận lợi.

Trả lời câu hỏi về những điểm mới mẻ và khác biệt của cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam 2022, nhà báo Lê Xuân Sơn cho biết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam hiện đã phát triển rất lớn về mặt quy mô và ổn định về thể thức (format) nên hiện tại BTC sẽ tập trung đi sâu vào nâng cao chất lượng của cuộc thi.

Phát biểu tại sự kiện, PGS.TS Lê Hoằng Bá Huyền - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức cho biết thông qua sự giới thiệu của Nhà báo Lê Xuân Sơn, nhà trường nhận thấy ý nghĩa của cuộc thi có rất nhiều nét tương đồng trong sứ mệnh đào tạo của nhà trường.

Chính vì vậy, thầy Huyền kêu gọi các bạn sinh viên tìm hiểu và đăng ký tham gia cuộc thi cũng như nỗ lực để đạt được những kết quả cao nhất nhằm khẳng định năng lực của bản thân, trở thành niềm tự hào của nhà trường và tỉnh nhà.

MỚI - NÓNG