Hoa hậu Việt Nam 2020: Lộ gương mặt ở màn bán kết đặc biệt

Ðêm Bán kết Toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2020 sẽ tìm ra những ứng viên sáng giá cho Vòng Chung kết
Ðêm Bán kết Toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2020 sẽ tìm ra những ứng viên sáng giá cho Vòng Chung kết
TP - Ðêm “Việt Nam, những điều kỳ diệu” tại Cung Ðiền kinh Mỹ Ðình tối nay 10/10 khép lại Vòng Bán kết Toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2020. Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam lên ý tưởng cho màn công bố đặc biệt các ứng viên vào vòng Chung kết.

Để Top 60 xuất hiện và tỏa sáng trên sân khấu Bán kết Toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2020 có phải là thách thức lớn nhất đối với đạo diễn?

Sân khấu tại Cung Điền kinh có đường catwalk hình chữ X, thí sinh có dịp khoe những sải chân khỏe khoắn và phô trọn hình thể đẹp. Tuy nhiên tôi phải căn ke vô cùng kỹ lưỡng ở các màn đồng diễn với 60 thí sinh, phần thi đơn để đảm bảo thời lượng truyền hình trực tiếp.

Nhiều cuộc thi nhan sắc quốc tế thường ít chú trọng phần trình diễn của nghệ sĩ trong khi thí sinh trình diễn rất nhiều và đổi lại họ thay trang phục, đổi cảnh mất nhiều thời gian. Khán giả phải chờ 15-20 phút thay cảnh và xem quảng cáo là thường. Việt Nam thì khác, chúng tôi luôn chú trọng đảm bảo chương trình xuyên suốt, có những khoảng nghỉ chính là các màn diễn của nghệ sĩ.

Dịch COVID-19 cũng khiến sự chuẩn bị gấp gáp hơn. Chương trình và lịch trình thay đổi tới lui, cùng với khó khăn về kinh tế nên phần phô diễn sân khấu về hiệu ứng kỹ xảo cũng phải tiết giảm tối đa. Tuy thế tôi nghĩ nó phù hợp với tình hình thực tế, bởi bày biện nhiều quá cũng không đủ thời gian và tài lực. Chúng tôi sẽ đảm bảo chương trình hấp dẫn, trơn tru, tập trung vào thí sinh nhiều hơn.

Thông điệp về những điều kỳ diệu được bày biện ra sao trên sân khấu?

 Tôi tin rằng đêm Bán kết năm nay có màu sắc trẻ trung, hiện đại. Chẳng hạn Top 60 có màn đồng diễn Việt Nam tử tế với sự xuất hiện của Á hậu Kiều Loan, Đinh Mạnh Ninh và Đông Hùng. Hoa hậu Tiểu Vy, hai Á hậu Phương Nga, Thúy An cùng góp giọng. Trang phục lấy cảm hứng từ màu xanh, trắng của mây trời với thông điệp mong sự bình yên trở lại. Sự bình yên trở lại nhờ sự góp sức của nhiều người, sự đoàn kết của toàn dân tộc, đặc biệt là sự đóng góp của những người chống dịch tuyến đầu.

Dàn nghệ sĩ đa dạng từ những người quen của Hoa hậu Việt Nam như Hiền Thục, Bằng Kiều, Lam Trường, Đan Trường đến ca sĩ trẻ hơn. Họ có sự tương tác đặc biệt với thí sinh?

Hiền Thục và Bằng Kiều có màn song ca Giọt nắng bên thềm, Hoa nắng trong phần thi áo dài với hai bộ sưu tập Hương sắc của Ngô Nhật Huy và Hoa nắng của La Sen Vũ. Điều đặc biệt năm nay là các màn đồng diễn, dạ hội và áo dài đều có sự tham gia của hai nhà thiết kế - do họ được mời cho hai vòng chung khảo sau này gộp thành vòng Bán kết Toàn quốc.

Cặp song Trường (Đan Trường - Lam Trường) hội ngộ và đổi ca khúc “tủ” cho nhau - Tình thôi xót xa, Hôn môi xa, trình diễn Gót hồng - bài trứ danh cho cuộc thi nhan sắc. Hai anh hào hứng tập luyện, bè phối phân chia câu hát và hứa hẹn mang lại cảm xúc.

Dường như sự chọn lựa ca sĩ của anh lần này mang tính hoài niệm như Bằng Kiều, Lam Trường?

Do thời gian khá gấp gáp nên tôi chọn những ca sĩ đàn anh, vừa đảm bảo sức nặng của chương trình vừa đáp ứng nhu cầu của nhiều khán giả yêu thích những ca khúc nằm trong tâm khảm của họ. Chủ đề Thập kỷ hương sắc bao gồm thập kỷ đã qua, mở ra thập kỷ mới.

Thập kỷ qua Hoa hậu Việt Nam có bước tiến về tổ chức, hình thức, quy mô, một số đại diện nhan sắc đạt dấu ấn tốt trên trường quốc tế. Việc lựa chọn giọng ca gạo cội dù mang tính hoài niệm nhưng được mang hơi thở mới, phối khí trẻ trung hơn. Hơn nữa phần chương trình nghệ thuật trẻ trung đã có Á hậu Kiều Loan, dàn nghệ sĩ trẻ thú vị khác.

Anh có thể tiết lộ thêm về kịch bản loại bớt thí sinh để tăng kịch tính trong các phần trình diễn?

Ở phần thi áo dài và bikini, chỉ những cô gái nổi trội hơn được bước vào phần trình diễn đơn. Hai bộ sưu tập bikini Passport và Trang sức Lovisa mang tinh thần thời thanh xuân của chúng ta, trong đó nhà thiết kế sử dụng các mảng màu sáng như vườn hoa xuân sắc. Ở màn thi dạ hội, tất cả thí sinh đều có cơ hội trình diễn.

Mặt bằng chung thí sinh năm nay khá nhỏ tuổi và ít tham gia các cuộc thi cũng như hoạt động trình diễn thời trang, có nhiều bạn catwalk khó khăn nhưng lại tiếp thu nhanh, thông minh nên có sự tiến bộ rõ rệt.

Trên sân khấu với cảm hứng những bông hoa nắng bừng lên sau giông bão, được biết anh sắp đặt màn công bố thí sinh thú vị?

Thí sinh trở lại sân khấu với sáng tác Sẽ chiến thắng của Nguyễn Hải Phong, với thông điệp mong ước Việt Nam tiếp tục vượt qua khó khăn thử thách. Thí sinh xuất hiện trong trang phục áo dài trắng tinh cho màn công bố kết quả. Tôi rất tâm đắc ý tưởng này, bởi nó thể hiện rõ thông điệp Việt Nam, những điều kỳ diệu với ước mong về những ngày bình yên. Các cô gái đang ở độ tuổi đôi mươi trẻ trung nên khá phù hợp với tà áo dài trắng, tuy nhiên được thiết kế cách điệu 3D giúp thí sinh lộng lẫy hơn.

Cảm ơn anh!

Hoa hậu Trần Tiểu Vy:

Chờ những ứng viên xứng đáng

Hoa hậu Trần Tiểu Vy có một số hoạt động đồng hành với Top 60 thí sinh, nhận thấy nhiều cô gái có nét đẹp riêng, sự thông minh của thế hệ mới. “Tôi chờ mong những cô gái hội tụ đủ nhan sắc, tài đức và đặc biệt cần lòng nhân ái và lan tỏa tinh thần đó tới xã hội. Với vai trò đương kim hoa hậu, tôi mong người kế nhiệm đủ tố chất để gánh vác những sứ mệnh mà Ban Tổ chức giao phó”, Trần Tiểu Vy nói.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.