Hoa hậu Thùy Dung: Sẽ giữ cho vương miện luôn sáng

Hoa hậu Thùy Dung: Sẽ giữ cho vương miện luôn sáng
TP- Hoa hậu Trần Thị Thùy Dung đã khẳng định như vậy trong cuộc trò chuyện với Tiền phong khi nói về những dự định, trách nhiệm nặng nề trong vai trò là Đại sứ của chương trình An sinh xã hội - Vì người nghèo.

Thùy Dung đã chuẩn bị gì cho cuộc thi Hoa hậu Thế giới sắp tới tại Nam Phi?

Về trang phục, tóc và trang điểm, em đã chuẩn bị sẵn sàng để cho hình ảnh của em tiêu biểu cho một vẻ đẹp thuần Việt. Em cũng sẽ cố gắng hòa đồng, thân thiện, khéo léo, với sự giúp đỡ của các anh chị.

Em có thể tham gia những hoạt động phong trào sôi nổi. Em sẽ bổ sung kiến thức, trước mắt là ngoại ngữ. Bằng cấp đối với em không quan trọng và cũng không khó khăn, nếu muốn em sẽ làm được.

Trong 12 ngày qua, có khoảnh khắc nào Dung mất tự tin?

Không. Em luôn cố gắng hết sức.

Biệt hiệu của em những ngày ở Nam Hải là…?

Là khủng long (cười).

Nghe nói Thùy Dung đã bị tai nạn trước đêm chung kết?

Chỉ là một tai nạn nhỏ thôi. Hôm 30/8, em ngồi trên xe tuk tuk thì khăn quàng cổ vướng vào bánh xe, kéo người em xuống. Đau, nhưng em gắng tập trung vào những hoạt động tập luyện của cuộc thi.

Một số người mẫu nói Dung là người mẫu của Cty PL?

Nói đúng ra, em không làm người mẫu cho Cty nào. Em vào TPHCM chơi, các Cty người mẫu thấy em cao, triển vọng và ngỏ lời mời. Nhưng em chưa nhận lời. Còn một vài chương trình trình diễn thời trang ở Hội An, Đà Nẵng, đúng là em có dự.

Hoa hậu Thùy Dung: Sẽ giữ cho vương miện luôn sáng ảnh 1
Hoa hậu Trần Thị Thùy Dung, Á hậu 1 Phan Hoàng Minh Thư (phải) và Á hậu 2 Nguyễn Thụy Vân. Ảnh Hồng Vĩnh

Mẹ Dung nói em là cô gái khá bướng bỉnh?

Việc gì đúng, kể cả trong gia đình, thì em làm thôi. Em nghĩ mình là người chính trực.

Thùy Dung mới 18 tuổi. Dung làm thế nào để có thể theo được một loạt hoạt động dày đặc và vất vả với tư cách Đại sứ của chương trình An sinh xã hội- Vì người nghèo?

Em đã chuẩn bị tinh thần trước khi dành ngôi vị cao nhất. Không chỉ em, mà các chị dự Hoa hậu Việt Nam 2008 cũng chuẩn bị kỹ càng về tâm lý, vì tất cả các bạn các chị đều xứng đáng, đều mơ ước đăng quang. Em sẽ chứng tỏ mình là người xứng đáng bằng việc làm cụ thể của mình, để chiếc vương miện trên đầu luôn sáng.

Trọng trách Đại sứ của chương trình không phải là áp lực, vì khi em giúp đỡ những người khác, mang lại hạnh phúc cho người khác, cũng có nghĩa rằng em mang lại hạnh phúc cho chính em.

Cảm ơn Thùy Dung.

Trần Thanh
Thực hiện

MỚI - NÓNG