Hoa hậu Thanh Thủy bên gia đình trong ngày 29 Tết

TPO - "Năm nào tôi cũng cùng mẹ đi sắm sửa ngày Tết. Sau khi đăng quang, tôi bận rộn, chỉ kịp về nhà những ngày cuối năm nên trân trọng khoảng thời gian ít ỏi ở bên gia đình mình", Hoa hậu Thanh Thủy chia sẻ. 
Hoa hậu Thanh Thủy bên gia đình trong ngày 29 Tết ảnh 1

Thanh Thuỷ kể mỗi năm đều cùng mẹ đi chợ, mua sắm bánh mứt, đồ cúng tổ tiên. Hai mẹ con cùng nhau nấu nướng, bày biện. Năm nay cô bận rộn với các hoạt động kể từ khi đăng quang nên không thể về sớm cùng mẹ đi chợ Tết.

Hoa hậu Thanh Thủy bên gia đình trong ngày 29 Tết ảnh 2

Mẹ bày vẽ, chỉ bảo cô mọi thứ. Đặc biệt là chuyện nấu nướng. "Là phụ nữ, dù đi ra ngoài có thế nào thì khi về nhà cũng phải biết chăm lo bữa cơm gia đình", bà Trần Thị Thảo, mẹ hoa hậu nói. Thanh Thủy dành phần cắt bánh tét, chả...

Hoa hậu Thanh Thủy bên gia đình trong ngày 29 Tết ảnh 3

Hoa hậu chuẩn bị đĩa trái cây, lọ hoa... để cúng cuối năm. Thanh Thủy trải lòng rằng đây là cái Tết đặc biệt trong đời, bởi là Tết đầu tiên sau khi đăng quang. Và thời gian giành cho gia đình rất ít ỏi.

Hoa hậu Thanh Thủy bên gia đình trong ngày 29 Tết ảnh 4

Không khí những ngày giáp Tết trong gia đình Thanh Thủy.

Hoa hậu Thanh Thủy bên gia đình trong ngày 29 Tết ảnh 5

Nét dễ thương của hoa hậu Thanh Thủy khi ở nhà.

Hoa hậu Thanh Thủy bên gia đình trong ngày 29 Tết ảnh 6

Được trở về nhà, bên những người thân yêu là điều hạnh phúc nhất của hoa hậu. Cô trân trọng khoảng thời gian bên gia đình.

Hoa hậu Thanh Thủy bên gia đình trong ngày 29 Tết ảnh 7

Một góc thành tích trong nhà Hoa hậu Thanh Thủy. Cô từng đạt giải ở các cuộc thi sinh viên thanh lịch cấp trường, cấp thành phố...

Hoa hậu Thanh Thủy bên gia đình trong ngày 29 Tết ảnh 8

Và dù có thành công tới đâu, hoa hậu vẫn là đứa con bé nhỏ, ngoan ngoãn trong gia đình.

Hoa hậu Thanh Thủy bên gia đình trong ngày 29 Tết ảnh 9

Bố Thanh Thủy, ông Huỳnh Phúc Dương bật mí cô thích ăn bò khô, vì vậy trước khi đón con gái về nhà, ông đã chuẩn bị món khoái khẩu cho cô.

Tin liên quan