Hoa hậu Thái Lan dùng ký hiệu của người khiếm thính khi đăng quang

TPO - Tân Hoa hậu Thái Lan 2023 Chonnikarn Supittayaporn sử dụng ngôn ngữ của người khiếm thính khi đăng quang gây chú ý. Cô cũng đang tham gia điều hành một dự án phát triển tiềm năng của người khuyết tật về nhiều mặt như thính giác, thị giác hay thể chất.

Tối 19/3, đêm chung kết Hoa hậu Thái Lan 2023 được diễn ra với chiến thắng thuộc về người đẹp Chonnikarn Supittayaporn đến từ Chiang Mai. Chonnikarn Supittayaporn trở thành đại diện của Thái Lan tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2023 tổ chức vào cuối năm nay tại UAE.

Trong khoảnh khắc đăng quang, Chonnikarn Supittayaporn được người tiền nhiệm là Hoa hậu Thái Lan 2022 Manita Farmer trao lại vương miện. Khoảnh khắc được xướng tên, Chonnikarn Supittayaporn vỡ òa trong hạnh phúc. Sau đó vài giây, cô sử dụng ngôn ngữ ký hiệu của người khiếm thính để giao tiếp với các khán giả ở dưới sân khấu.

Hoa hậu Thái Lan dùng ký hiệu của người khiếm thính khi đăng quang ảnh 1Hoa hậu Thái Lan dùng ký hiệu của người khiếm thính khi đăng quang ảnh 2Hoa hậu Thái Lan dùng ký hiệu của người khiếm thính khi đăng quang ảnh 3
Chonnikarn Supittayaporn trong khoảnh khắc đăng quang Hoa hậu Thái Lan 2023.

Hành động của Chonnikarn Supittayaporn đang gây chú ý và bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn sắc đẹp. Nhiều người tò mò về chủ đích của tân Hoa hậu Thái Lan khi sử dụng loại ngôn ngữ này.

Chuyên trang sắc đẹp Thaisashes cho biết Chonnikarn Supittayaporn có khả năng sử dụng ngôn ngữ ký hiệu dành cho người khiếm thính. Cô cũng đang tham gia điều hành một dự án phát triển tiềm năng của người khuyết tật về nhiều mặt như thính giác, thị giác hay thể chất.

Chonnikarn Supittayaporn chia sẻ nguồn cảm hứng cho công việc thiện nguyện của cô bắt đầu khi người đẹp đảm nhận vị trí chủ tịch Câu lạc bộ sinh viên của Đại học Chiang Mai trong năm học 2019 và thường xuyên tham gia các hoạt động với trẻ em khiếm thính tại trường dành cho người khiếm thính - Anusarn Sunthon ở tỉnh Chiang Mai.

Tại cuộc thi Hoa hậu Thái Lan 2023, cô truyền tải thông điệp về sức mạnh nội tại: "Mọi thứ đều có thể và đừng để những rào cản hạn chế khả năng của chúng ta. Hãy đến với nhau và cùng nhau thay đổi điều không thể thành có thể".

Nhiều người cho rằng đến với cuộc thi Hoa hậu thế giới 2023 tại UAE vào cuối năm nay, Chonnikarn Supittayaporn sẽ mang theo dự án từ thiện về người khiếm thính trong phần thi Nhân ái và sẽ gây ấn tượng với ban giám khảo.

Chonnikarn Supittayaporn năm nay 24 tuổi, có chiều cao 1,7 m, cân nặng 50 kg. Cô có nhan sắc ngọt ngào và nữ tính, được đánh giá là phù hợp với sân chơi Hoa hậu Thế giới.

Người đẹp đã tốt nghiệp khoa Dược tại Đại học Chiang Mai, có khả năng nói tiếng Anh trôi chảy. Ngoài ra, Chonnikarn Supittayaporn còn có năng khiếu làm diễn viên, múa Thái, tham gia đội cổ vũ của Đại học Chiang Mai. Chonnikarn Supittayaporn cũng là người đẹp mang dòng máu Thái 100% đăng quang cuộc thi Miss Thailand trong những năm gần đây.

Đây không phải là lần đầu tiên các người đẹp sử dụng ngôn ngữ ký hiệu của người khiếm thính trên sân khấu các cuộc thi hoa hậu, gây xúc động với khán giả.

Tại đêm chung kết cuộc thi Miss Grand International 2021, người đẹp Vivianie Diaz-Arroyo đại diện Puerto Rico, đã có màn thuyết trình gây ấn tượng khi sử dụng bằng ngôn ngữ ký hiệu của người khiếm thính. Cô gửi gắm thông điệp mong muốn nhân loại được sống trong một xã hội công bằng, không có sự phân biệt và cho rằng chiến tranh xuất phát từ sự hiểu lầm.

Vào năm 2022, Hoa hậu Thùy Tiên cùng ông Nawat - chủ tịch Miss Grand International đến thăm và tham gia học tập ngoại khóa cùng các em nhỏ tại tổ chức từ thiện Fundacion Alfred Nobel thuộc Bogota, Colombia.

Thùy Tiên chia sẻ ở đây có một số trẻ là người khuyết tật, không thể nghe, nói nên cô đã học nhanh ngôn ngữ ký hiệu để có thể giới thiệu bản thân mình với các em nhỏ.

Tin liên quan