Hoa hậu Hoàn vũ Myanmar tung ảnh bikini ‘bốc lửa’ sau khi bác tin bị truy nã

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hoa hậu Hoàn vũ Myanmar Thuzar Wint Lwin đã lên tiếng giữa tin đồn bị truy nã khẩn cấp vì mang thông điệp “cầu cứu” lên sân khấu Miss Universe 2020.

Mới đây, Hoa hậu Hoàn vũ Myanmar Thuzar Wint Lwin đăng lên Instagram cá nhân loạt ảnh “thả dáng” với đồ bơi hai mảnh. Trong ảnh, cô mặc bikini màu loang sặc sỡ, khoe đường cong quyến rũ, đặc biệt là vòng một “bốc lửa” trên bãi biển.

Hoa hậu Hoàn vũ Myanmar tung ảnh bikini ‘bốc lửa’ sau khi bác tin bị truy nã ảnh 1

Thuzar Wint Lwin nổi bật trên bãi biển ở Miami nhờ thân hình nóng bỏng.

Hoa hậu Hoàn vũ Myanmar tung ảnh bikini ‘bốc lửa’ sau khi bác tin bị truy nã ảnh 2

Được biết, cô cao 1,7 m, số đo ba vòng 86-60-88 cm.

Theo Thuzar Wint Lwin, những bức ảnh được chụp trong chuyến đi chơi biển ở South Beach, Miami, Florida, Mỹ, sau khi cuộc thi Miss Universe 2020 (Hoa hậu Hoàn vũ 2020) kết thúc. Đồng hành cùng người đẹp 22 là bạn cùng phòng, đại diện Hàn Quốc Park Hari. “Nhớ bạn, bạn cùng phòng Hari của tôi. Tôi rất vui vì được là bạn cùng phòng của bạn. Hy vọng sớm gặp lại bạn”, cô viết.

Ở phần bình luận, Park Hari cũng thể hiện tình cảm với Thuzar Wint Lwin: “Tôi nhớ bạn rất nhiều, người chị em. Không thể chờ đến hành trình tiếp theo của chúng ta”.

Hoa hậu Hoàn vũ Myanmar tung ảnh bikini ‘bốc lửa’ sau khi bác tin bị truy nã ảnh 3

Bạn cùng phòng đã về nước, còn Thuzar Wint Lwin chưa thể rời xứ người.

Qua bài đăng có thể thấy Thuzar Wint Lwin có tinh thần khá tốt dù vẫn mắc kẹt ở xứ người.

Trước đó, người đẹp 9x gây chú ý khi lên tiếng đính chính thông tin bị chính quyền quân sự Myanmar truy nã vì mang thông điệp “cầu cứu” lên sân khấu Miss Universe 2020.

“Tin Thuzar bị truy nã là sai sự thật. Nhưng từ khi rời khỏi đất nước, tôi không dám mạo hiểm để trở về nhà. Nếu có thể, tôi chỉ muốn về nhà. Tôi sẽ cố gắng sống ở đây vào thời điểm hiện tại. Tôi lên tiếng vì không muốn thông tin giả lan truyền thêm. Bảo trọng nhé mọi người”, cô viết.

Thuzar Wint Lwin gây ấn tượng mạnh tại phần thi “Trang phục dân tộc” của Miss Universe 2020 khi giơ cao biểu ngữ “Cầu nguyện cho Myanmar” lên sân khấu. Đây được cho là góp phần giúp nàng hậu 22 tuổi nhận giải phụ “Trang phục dân tộc đẹp nhất” tại đêm chung kết cuộc thi hôm 16/5 (giờ Mỹ), dù trước đó hành lý của cô bị thất lạc hết, bộ trang phục truyền thống đoạt giải được gấp rút hoàn thiện trong thời gian ngắn.

Hoa hậu Hoàn vũ Myanmar tung ảnh bikini ‘bốc lửa’ sau khi bác tin bị truy nã ảnh 4

Hoa hậu Hoàn vũ Myanmar giơ tấm bảng "Cầu nguyện cho Myanmar" trong phần thi Trang phục dân tộc tại Miss Universe 2020.

Cũng vì hành động mang tính chính trị này của Thuzar Wint Lwin, một số trang quốc tế sau đó đưa tin cô bị chính quyền quân sự Myanmar phát lệnh truy nã khẩn cấp. Tin tức này lập tức khiến cộng đồng mạng quốc tế “dậy sóng”, kêu gọi bảo vệ Thuzar Wint Lwin bằng mọi giá.

Thuzar Wint Lwin sinh tháng 10/1998 tại Yangon - thành phố đông dân nhất Myanmar. Cô hiện là sinh viên năm cuối khoa tiếng Anh, Đại học East Yangon. Tháng 12/2020, cô đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ Myanmar 2020, đồng thời thắng các giải phụ “Người đẹp ăn ảnh nhất", "Người đẹp có làn da đẹp nhất", "Trang phục dạ hội đẹp nhất". Ngoài vai trò nữ hoàng sắc đẹp, cô còn là người mẫu, beauty blogger.

Hiện tại, Thuzar Wint Lwin vẫn đang ở Mỹ, chưa có kế hoạch trở về, trong khi những thí sinh khác đang lần lượt rời đi.

Theo Instagram, Facebook
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.