Hoa hậu Hòa bình tiếp tục trao vương miện cho top 10

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023 tiếp tục trao vương miện cho các người đẹp trong top 10. Trước đó, ban tổ chức quyết định trao vương miện cho top 10 Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022 nhân dịp kỷ niệm 10 năm tổ chức.

Ngày 29/3, fanpage Grand_MGI dẫn lời ông Nawat - chủ tịch Miss Grand International cho biết cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023 tiếp tục trao vương miện cho các người đẹp vào top 10.

Trước đó, vào năm 2022 ban tổ chức quyết định trao vương miện cho các người đẹp vào top 10 Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022 nhân dịp kỷ niệm 10 năm tổ chức.

Hoa hậu Hòa bình tiếp tục trao vương miện cho top 10 ảnh 1

Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023 tiếp tục trao vương miện cho top 10.

Nhiều khán giả nghĩ rằng ban tổ chức sẽ chỉ trao vương miện cho top 10 nhân dịp kỷ niệm 10 năm. Việc ông Nawat quyết định tiếp tục duy trì việc làm này tại cuộc thi năm nay khiến nhiều người bất ngờ và tranh cãi trên mạng xã hội.

Nhiều ý kiến cho rằng việc tiếp tục trao vương miện cho top 10 khiến các danh hiệu bị giảm giá trị, đồng thời người giành vương miện hoa hậu cũng bị lu mờ và ít được chú ý hơn.

Trước đó, sau khi đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022, người đẹp Isabella Menin luôn xuất hiện cạnh 9 á hậu khác trong những sự kiện. Vì vậy, khán giả cho rằng cô bị các người đẹp khác chiếm hết sự chú ý.

Bên cạnh đó, việc trao vương miện cho top 10 được cho là sẽ khiến tính cạnh tranh của cuộc thi khốc liệt hơn, vì chỉ cần vào top 10 đã được gọi bằng danh hiệu Á hậu.

Vào năm 2022, các người đẹp còn lại trong top 10 đều được gọi bằng danh hiệu Á hậu 5. Tuy nhiên, người đẹp Mauritius - Yuvna Rinishta đã từ bỏ danh hiệu Á hậu 5 chỉ sau đêm chung kết 3 ngày.

Người đẹp Philippines - Roberta Angela Tamondong sau đó được công bố trở thành Á hậu 5 của Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022. Khi đó, việc ông Nawat toàn quyền quyết định các vị trí trong cuộc thi mà không đưa ra các tiêu chí cụ thể cũng khiến khán giả bức xúc.

Cuộc thi Miss Grand International - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023 dự kiến diễn ra tại Việt Nam vào tháng 10. Trước đó, ông Nawat cùng 8 Hoa hậu Hòa bình cấp tỉnh của Thái Lan đã sang Việt Nam từ ngày 23-26/3 để khảo sát công tác tổ chức.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.