‘Hoa hậu Hàn đẹp nhất thế giới’ gây tranh cãi với váy xuyên thấu lộ phần dưới phản cảm

Hoa hậu Honey Lee tham gia họp báo phim mới sắp ra mắt.
Hoa hậu Honey Lee tham gia họp báo phim mới sắp ra mắt.
TPO - Hai luồng ý kiến trái chiều đã được đưa ra khi Hoa hậu Honey Lee diện váy xuyên thấu tham gia họp báo phim.

Mới đây, Hoa hậu Honey Lee tham dự buổi họp báo cho bộ phim sắp ra mắt do cô đóng vai chính cùng nam diễn viên Jo Jin Woong, “Black Money”, tại nhà hát CGV Sphere X ở quận Yeongdeungpo, Seoul.

Đến sự kiện, Honey Lee diện bộ cánh hai màu đen – trắng đối lập. Nếu như áo đen “kín cổng cao tường”, chân váy lại làm từ chất liệu trong suốt mỏng tang, để lộ gần như trọn vẹn phần thân dưới, khiến người nhìn không khỏi liên tưởng.

‘Hoa hậu Hàn đẹp nhất thế giới’ gây tranh cãi với váy xuyên thấu lộ phần dưới phản cảm ảnh 1  
‘Hoa hậu Hàn đẹp nhất thế giới’ gây tranh cãi với váy xuyên thấu lộ phần dưới phản cảm ảnh 2 Chiếc váy xuyên thấu trở thành chủ đề tranh cãi.

Lập tức, chiếc váy xuyên thấu của Hoa hậu Hàn quốc 2006 trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn tại xứ sở kim chi.

Nhiều người chê bai người đẹp 8x “mặc như không mặc”, hớ hênh, phản cảm. Bên cạnh đó, không ít lại đánh giá cao nhan sắc, cũng như gu thời trang táo bạo của nữ diễn viên “Extreme Job”: “Cô ấy sở hữu gương mặt xinh đẹp đầy cuốn hút”, “Sự tự tin khiến cô ấy càng xinh đẹp hơn”…

Honey Lee, tên thật là Lee Ha-nui, sinh năm 1983 tại Seoul, Hàn Quốc. Cô đăng quang danh hiệu Hoa hậu Hàn Quốc 2006 và đoạt danh hiệu Á hậu 3 tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2007. Trong năm đó, cô cũng là hoa hậu châu Á đầu tiên chiến thắng tại Miss Grand Slam - Hoa hậu của mọi hoa hậu trong thập niên 2000.

Sở hữu vẻ ngoài “sắc nước hương trời” cùng body nóng bỏng, Honey Lee thuận lợi bước vào showbiz ở cả vai trò người mẫu lẫn diễn viên. Cô tham gia đóng phim ở cả mảng truyền hình lẫn điện ảnh như “Ký sinh trùng” (2012), “Tazza 2” (2017), “Phi vụ bá đạo” (2018), “Nông dân hiện đại” (2013, truyền hình), Lời nguyền định mệnh (2015, truyền hình), Giai Thoại Hong Gil Dong (2017, truyền hình)…

Theo Theo AllKpop
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.