Hoa hậu Đỗ Thị Hà hé lộ về đối thủ ‘nặng ký’ nhất trước thềm chung kết Miss World

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã có những chia sẻ mới nhất về thí sinh mà cô coi là ‘đối thủ nặng ký’ nhất tại cuộc thi Miss World 2021.

Tối 11/12 theo giờ Việt Nam, Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã livestream để giao lưu với khán giả từ quê nhà trước khi bước vào vòng phỏng vấn kín tại cuộc thi Miss World 2021.

Người đẹp cho biết lịch thi phỏng vấn kín bị lùi lại một ngày do trời mưa và để chuẩn bị cho phần thi này, Đỗ Thị Hà diện trang phục áo dài lấy cảm hứng từ rau má, đồng thời trang điểm và làm tóc rất kỹ càng.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà hé lộ về đối thủ ‘nặng ký’ nhất trước thềm chung kết Miss World ảnh 1
Đỗ Thị Hà diện áo dài rau má cho vòng phỏng vấn kín ở Miss World.

Đỗ Thị Hà cho biết càng gần đến ngày chung kết, BTC Miss World càng thắt chặt công tác kiểm soát dịch bệnh COVID-19 và yêu cầu các thí sinh thường xuyên đeo khẩu trang, không chia sẻ thức ăn, không giao tiếp với người lạ. Có những thí sinh có người thân bay sang Puerto Rico để cổ vũ nhưng BTC cũng không cho gặp để đảm bảo an toàn.

Gần đến ngày chung kết, người đẹp xứ Thanh chia sẻ cảm giác bồi hồi khi sắp phải xa các bạn cùng thi vì họ đã rất gần gũi, thường xuyên quan tâm, chia sẻ lẫn nhau. “Mọi người rất quan tâm đến nhau nên Hà rất dễ để hoà đồng và không có cảm giác bị lạc lõng” – cô chia sẻ.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà hé lộ về đối thủ ‘nặng ký’ nhất trước thềm chung kết Miss World ảnh 2
Hoa hậu Đỗ Thị Hà hé lộ về đối thủ ‘nặng ký’ nhất trước thềm chung kết Miss World ảnh 3
Đỗ Thị Hà dành tình cảm thân thiết cho các thí sinh năm nay.

Đỗ Thị Hà nhận định thí sinh Miss World năm nay khá đồng đều và các cô gái đến từ khu vực châu Âu và châu Phi đều rất nổi trội. Ở châu Á thì Đỗ Thị Hà coi các đại diện Ấn Độ, Indonesia, Philippines là những ‘đối thủ’ đáng gờm.

Nói về đối thủ mạnh nhất đối với mình và có khả năng giành chiến thắng tại cuộc thi năm nay, Đỗ Thị Hà khẳng định đó chính là người đẹp Cote D'Ivoire (Bờ Biển Ngà) – chủ nhân của giải thưởng Top Model.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà hé lộ về đối thủ ‘nặng ký’ nhất trước thềm chung kết Miss World ảnh 4
Đại diện Bờ Biển Ngà giành chiến thắng trong phần thi Top Model.
Hoa hậu Đỗ Thị Hà hé lộ về đối thủ ‘nặng ký’ nhất trước thềm chung kết Miss World ảnh 5

Đại diện Bờ Biển Ngà được Đỗ Thị Hà coi là đối thủ mạnh nhất của mình ở cuộc thi năm nay.

“Đại diện Bờ Biển Ngà khá là mạnh vì phần thi phụ nào cũng có mặt, bạn ý rất cao, ăn nói lưu loát, khả năng interview ổn nên có nhiều khả năng vào top 5. Nhưng do năm nay chọn top 30 theo châu lục nên Bờ Biển Ngà sẽ phải cạnh tranh với các thí sinh rất mạnh khác của khu vực châu Phi như Nam Phi, Cameroon” – Đỗ Thị Hà nhận định.

Hiện tại, người đẹp Bờ Biển Ngà đang nhận được lượng vote rất cao (khoảng 22 triệu like, cách xa các đối thủ còn lại) nên Đỗ Thị Hà nhận định khả năng cao người đẹp này sẽ là chủ nhân của giải thưởng Miss Multimedia.

Trước thềm chung kết, Đỗ Thị Hà không tránh khỏi cảm giác lo lắng, hồi hộp vì format cuộc thi năm nay có khá nhiều sự thay đổi. Theo đó, mọi năm những người đẹp lọt Top 10 phần thi Dự án Nhân Ái sẽ được vào thẳng Top 40. Nhưng năm nay BTC chọn Top 30 nên chỉ những người đẹp lọt Top 5 Nhân ái mới được vào Top 30.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà hé lộ về đối thủ ‘nặng ký’ nhất trước thềm chung kết Miss World ảnh 6
Hoa hậu Đỗ Thị Hà hé lộ về đối thủ ‘nặng ký’ nhất trước thềm chung kết Miss World ảnh 7
Đỗ Thị Hà giữ tinh thần chuẩn bị cho chung kết Miss World.

“Tất cả các vòng thi của năm nay đều khó hơn, ví dụ như phần thi Head to Head Challenge có thêm câu hỏi thứ 2 và lịch trình hàng ngày đều được thông báo rất bất ngờ, thay đổi liên tục” – cô cho biết.

Mặc dù nhiều khó khăn nhưng Đỗ Thị Hà cho biết cô vẫn cố gắng ăn nhiều, giữ vững tinh thần trước đêm chung kết. Người đẹp chia sẻ dù ăn nhiều cô vẫn bị sút cân và hé lộ sau khi về Việt Nam những món ăn đầu tiên mà cô sẽ ăn đó là bún bò Huế, bún đậu và bún riêu.

Chung kết Miss World 2021 sẽ diễn ra vào ngày 16/12 tới và dự kiến được phát sóng trực tiếp trên kênh Youtube của cuộc thi.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.