Hòa Bình: Mâu thuẫn với vợ, chồng đốt nhà khiến con trai tử vong

Do mâu thuẫn với vợ nên B.V.N đã dùng xăng đổ vào phòng ngủ rồi châm lửa đốt. Vụ việc khiến con trai của N tử vong; bản thân đối tượng cùng vợ và mẹ đẻ bị bỏng nặng.

Thông tin của UBND xã Tuân Đạo, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình, khoảng 1giờ 45 phút ngày 1/7, tại gia đình bà B.T.T (SN 1978, trú tại xóm Mọi Mới, xã Tuân Đạo) đã xảy ra cháy khiến 4 người trong gia đình thương vong.

Theo đại diện lãnh đạo xã Tuân Đạo, B.V.N (SN 2000, con trai của bà Thửi) có mâu thuẫn với vợ nên đã dùng xăng đổ vào phòng ngủ châm lửa đốt dẫn đến sự việc trên.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành dập lửa và giải cứu các nạn nhân mắc kẹt bên trong, khẩn trương đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên cháu bé B.G.H (SN 2023, con trai của N.) đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Các nạn nhân bị bỏng là bà B.T.T bị bỏng 70% cơ thể; B.V.N bị bỏng 60% cơ thể; chị B.T.T.V (vợ của N.) bị bỏng 50% cơ thể. Cả 3 người đang được cấp cứu và điều trị tại Viện Bỏng quốc gia.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.


Link gốc: https://www.vietnamplus.vn/hoa-binh-mau-thuan-voi-vo-chong-dot-nha-khien-4-nguoi-thuong-vong/872574.vnp

Theo TTXVN/Vietnam+
MỚI - NÓNG
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.