Hổ vồ chết nhân viên vườn thú ở Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ
TPO - Một nhân viên vườn thú ở An Huy (Trung Quốc) đã thiệt mạng sau khi bị chính con hổ mà ông chăm sóc hàng ngày tấn công dã man.

Theo Global Times, nạn nhân được xác định là một người đàn ông họ Yang, 55 tuổi.

Ông Yang là nhân viên chăm sóc hổ suốt hơn hai thập kỉ ở vườn thú Zhanggongshan.

Hôm qua, 23/5, ông Yang được đưa đến bệnh viện với những vết thương lớn trên cổ, đầu, lưng. Cơ quan chức năng cho biết ông yang có thể đã vào chuồng hổ dọn dẹp khi cửa buồng nhốt hổ không khoá.

Vườn thú Zhanggongshan vốn nổi tiếng với kĩ thuật chăn nuôi hổ Siberia. Hiện tại, vườn thú này đang nuôi nhốt bốn con hổ Siberia. Đây là vườn thú lớn thứ hai ở An Huy.

Vườn thú hiện đang bị đóng cửa để phục vụ công tác điều tra.

Năm 2010, một nhân viên vườn thú khác ở Hưu Ninh (tỉnh An Huy) đã thiệt mạng sau khi bị hổ cắn xé hơn 20 phút lúc đang cho hổ ăn.

Theo Global Times
MỚI - NÓNG