Hồ Ngọc Hà lần đầu chia sẻ những khó khăn khi mang song thai

Hồ Ngọc Hà lần đầu chia sẻ những khó khăn khi mang song thai
TPO - Đây là lần đầu Hồ Ngọc Hà chia sẻ những khó khăn trong thời gian mang song thai.

Sau thời gian dài ẩn ý về thông tin mang song thai, mới đây Hồ Ngọc Hà chính thức công khai bộ ảnh mang bầu và chia sẻ nhiều câu chuyện về ngày tháng sắp chào đón cặp song sinh chào đời.

Trước sự lo lắng của fan về sức khỏe và thân hình có phần hốc hác của cô, Hồ Ngọc Hà chia sẻ câu chuyện của riêng mình. Trên trang cá nhân, Hồ Ngọc Hà kể rằng bụng mình ngày càng lớn hơn, mất ngủ nhiều, ăn cũng nhiều dù cô luôn sợ mập. Theo lời kể của bác sĩ, hai bé đã chật ních trong bụng mẹ rồi, điều này khiến nữ ca sĩ gặp nhiều khó khăn trong việc di chuyển.

Hồ Ngọc Hà lần đầu chia sẻ những khó khăn khi mang song thai ảnh 1 Bức ảnh của Hồ Ngọc Hà cùng ca sĩ Hà Anh Tuấn trong studio từng khiến nhiều khán giả lo lắng về thân hình ốm yếu của cô. 

Thêm đó, giọng ca "Cự tuyệt" chia sẻ thêm về quá trình ăn uống lành mạnh của cô: 

“Chắc do em gầy, chưa bao giờ mập. Hơn nữa em uống nhiều thuốc bổ, không uống nhiều sữa luôn, ăn uống đủ chất và hạn chế tối đa tinh bột. Không rảnh là ăn cái này, nguy hiểm nha. Em nói thiệt em chỉ uống nước trái cây, uống protein, ăn lành mạnh và đặc biệt sáng nào cũng Yoga. Vậy thôi ạ.”

Đôi điều ngắn gọn về quá trình mang thai vất vả mà Hồ Ngọc Hà hé lộ khiến công chúng xôn xao nhiều giờ qua. Bài viết có lượt tiếp cận lên lớn trên mạng xã hội, vô số bình luận ngưỡng mộ, chúc mừng gửi đến cô. Trong đó, nhiều anh chị em đồng nghiệp vui mừng chúc phúc, Noo Phước Thịnh viết “Dễ thương quá; Trung Quân nhấn mạnh “Luôn mạnh khỏe nhé chị yêu ơi;”, “Bầu mà sao đẹp quá chị yêu ơi” – Văn Mai Hương bày tỏ.

Hồ Ngọc Hà lần đầu chia sẻ những khó khăn khi mang song thai ảnh 2

Không dừng tại đó, cuối câu chuyện, nữ ca sĩ dự định làm bộ film nhỏ để kể lại hành trình vừa qua. Chỉ ẩn ý hé lộ vài mảnh ghép về dự định tới, Hồ Ngọc Hà khiến công chúng 'dậy sóng' tò mò không ít lần. 

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.