HLV U23 Lào sau trận thắng Malaysia: 'Tôi không dám tin'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bất ngờ đã xảy ra ở bảng B giải U23 AFF Cup 2022, khi Malaysia để thua 1-2 trước Lào. Trận thua vào chiều qua được truyền thông Malaysia miêu tả "đáng xấu hổ", còn HLV Hans Weiss của Lào thừa nhận không dám tin vào kết quả.
HLV U23 Lào sau trận thắng Malaysia: 'Tôi không dám tin' ảnh 1

Ông Hans Weiss của U23 Lào trong cuộc họp báo trực tuyến sau trận đã thốt lên: "Chiến thắng này thực sự khiến tôi bất ngờ. Vì đúng là nó thực sự bất ngờ. Tôi không dám nghĩ các cầu thủ của tôi làm được. Và tôi chắc rằng nó cũng khiến nhiều bên sốc khi nhìn vào kết quả.

Nhưng dù sao, tôi cũng tự hào về tinh thần chiến đấu mà các cầu thủ của mình thể hiện trong suốt trận đấu này. Điều đó còn ấn tượng hơn, dù bị dẫn trước 0-1, nhưng họ vẫn có thể cống hiến hết mình và sau đó có màn ngược dòng để giành chiến thắng trong trận hôm nay".

Nhưng vị HLV người Đức cũng không quên cảnh báo các học trò rằng vẫn còn 90 phút cam go nữa và chắc chắn Malaysia sẽ quyết tâm sửa sai: "Đối với tôi, trận gặp lại sẽ là một trận đấu khác, không liên quan gì đến trận này. Vì thế các cầu thủ phải cống hiến hết mình như ngày hôm nay".

Trái với sự bất ngờ trong hân hoan của Lào dĩ nhiên nỗi thất vọng lớn với Malaysia. Tờ Goal phiên bản Malaysia cho rằng đây là một trận đấu quả cảm của Lào, nhưng họ thừa nhận đội nhà đã không thể hiện được mình.

HLV U23 Lào sau trận thắng Malaysia: 'Tôi không dám tin' ảnh 2

Malaysia đối diện nguy cơ bị loại khi thua Lào

"Sau khi bị dẫn ngược, HLV Brad Maloney ngay lập tức đáp lại bằng cách đưa vào những gì tốt nhất ông có, khi Arif Shaqirin và Ruventhiran Vengadesan vào sân", Goal viết. "Malaysia dồn tất cả mọi hy vọng vào mặt trận tấn công để tìm kiếm bàn gỡ hoà, nhưng các hậu vệ của Lào đã đứng vững trước cơn bão bằng sự gan lì và quyết tâm.

Rõ ràng, các cầu thủ Malaysia đã quá chủ quan và lơ là. Điều đó khiến họ đánh mất mình. Hai bên sẽ gặp lại nhau vào ngày 21/2 để tranh một suất vào vòng loại trực tiếp và hy vọng rằng các cầu thủ đã rút ra được bài học".

Ở một góc nhìn khác, nhiều CĐV Malaysia còn nói vui rằng họ cảm ơn Indonesia và Myanmar đã rút khỏi giải, vì cứ đá thế này Malaysia sẽ còn thua đậm nếu phải gặp hai đội bóng trên. Thậm chí Instagram của Liên đoàn bóng đá Malaysia cũng chẳng thể bênh nổi đội nhà với dòng trạng thái: "Thực sự rất thất vọng với các cầu thủ Mãnh hổ. Cả về thế trận, sự ăn ý giữa những cầu thủ, cũng như các mảng miếng tấn công, tất cả đều tệ. Nhìn chung là rất lộn xộn".

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.