HLV tuyển U20 Malaysia phát biểu sốc sau khi đại bại ở vòng loại U20 châu Á

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tuyển U20 Malaysia, nhà ĐKVĐ U19 Đông Nam Á, đã phải chịu số phận cay đắng khi không thể vượt qua vòng loại giải U20 châu Á. Nhưng HLV Hassan Bin Waras vẫn nói cứng. Ông tuyên bố đây sẽ là lứa cầu thủ vô địch SEA Games vào năm sau.
HLV tuyển U20 Malaysia phát biểu sốc sau khi đại bại ở vòng loại U20 châu Á ảnh 1

HLV Hassan (trái) từng thắng HLV Đinh Thế Nam tại giải U19 ĐNÁ

Trong 3 trận đấu vừa kết thúc tại Mông Cổ, Malaysia giành tổng cộng 4 điểm nhưng đứng dưới Mông Cổ khi bằng về điểm nhưng kém chỉ số phụ. Việc Malaysia không thể vượt qua vòng loại U20 châu Á là một cú sốc đối với họ. Malaysia dĩ nhiên cũng không thể thực hiện giấc mơ góp mặt ở VCK U20 thế giới diễn ra trên đất Indonesia như tuyên bố của họ trong thời gian qua.

Kết quả này khiến Hassan và Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) phải nhận rất nhiều chỉ trích từ các CĐV. Nhưng HLV Hassan Bin Waras không tỏ ra thất vọng. Ông vẫn nói cứng trên tờ Harian Metro. Thậm chí ông còn mơ về ngày "chung mâm" với Hàn Quốc, đối thủ mà thầy trò ông vừa thua 2-6.

"Tôi tin rằng nếu lứa cầu thủ này được tạo cơ hội xuất hiện ở các giải đấu quốc tế và được tạo cơ hội chơi ở giải VĐQG, chúng tôi có thể đứng ngang hàng với những đội đang thống trị châu Á như Hàn Quốc", ông Hassan nói.

HLV tuyển U20 Malaysia phát biểu sốc sau khi đại bại ở vòng loại U20 châu Á ảnh 2

Malaysia (trái) để lại thất vọng ở vòng loại U20 châu Á

Mặt tích cực mà tôi thấy ở giai đoạn vừa qua là chúng ta có rất nhiều cầu thủ tài năng. Họ có thể trở thành lứa trụ cột tiếp theo của đội U23. Chúng tôi biết sẽ còn nhiều chức vô địch khác trong tương lai, chẳng hạn như SEA Games 2023, 2025 hay Thế vận hội”.

Những lời HLV Hassan nói có lẽ không làm an lòng NHM nước nhà. Bởi bóng đá trẻ Malaysia đang đánh mất vị thế. Ngoài chức vô địch ĐNÁ đầy bất ngờ, họ hầu như chơi tệ ở các giải trẻ từ đầu năm: bị loại sớm tại giải U23 ĐNÁ, U23 châu Á, thua ở giải U16 ĐNÁ và mới nhất là đứng dưới cả Mông Cổ tại vòng loại U20 châu Á.

MỚI - NÓNG