HLV Troussier chốt danh sách tuyển Việt Nam sang Trung Quốc: 6 cái tên bị loại

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiều 7/10, HLV Philippe Troussier công bố danh sách chính thức tuyển Việt Nam “du đấu” trong dịp FIFA Days tháng 10 ở Trung Quốc và Hàn Quốc. So với danh sách ban đầu, 6 cái tên đã bị loại.
HLV Troussier chốt danh sách tuyển Việt Nam sang Trung Quốc: 6 cái tên bị loại ảnh 1

Hồ Tấn Tài bị loại dù chơi nổi bật ở CLB Công an Hà Nội

FIFA Days tháng 10 là đợt tập trung cuối cùng trước vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á. Vì vậy, tuyển Việt Nam quyết định thi đấu giao hữu 3 trận - nhiều hơn 1 trận so với thường lệ. Theo kế hoạch, toàn đội sẽ bay sang Trung Quốc vào ngày 8/10. Tại đây, thầy trò HLV Troussier đối mặt với Uzbekistan và đội chủ nhà Trung Quốc. Sau đó, tuyển Việt Nam sẽ bay sang Hàn Quốc để gặp đội tuyển quốc gia nước này.

Một ngày trước khi lên đường, HLV Troussier đã công bố danh sách chính thức tuyển Việt Nam bao gồm 28 cầu thủ. So với danh sách sơ bộ, 6 cái tên đã bị loại bao gồm Lê Văn Đô, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Đức Phú (cùng PVF-CAND), Đoàn Văn Hậu, Hồ Tấn Tài (cùng Công an Hà Nội) và Nguyễn Đức Anh (CLB Hà Nội). Ở hướng ngược lại, tài năng trẻ Võ Minh Trọng bất ngờ được HLV Troussier bổ sung.

Sự vắng mặt của các cầu thủ như Lê Văn Đô, Nguyễn Thanh Nhàn hay Hồ Tấn Tài đều khiến người hâm mộ bất ngờ. Lê Văn Đô, Nguyễn Thanh Nhàn được xem là học trò cưng của HLV Troussier ở U23 Việt Nam, trong khi Hồ Tấn Tài là đội trưởng CLB Công an Hà Nội, đội vừa vô địch V-League 2023.

Mặc dù vậy, hầu hết các tên tuổi lớn của bóng đá Việt Nam đều góp mặt trong danh sách này, có thể kể đến như thủ môn Đặng Văn Lâm, hậu vệ Quế Ngọc Hải, Đỗ Duy Mạnh, Bùi Hoàng Việt Anh, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Tiến Linh…

Ngoài ra, HLV Troussier cũng muốn tận dụng dịp này trao cơ hội cho các tài năng trẻ như Hồ Văn Cường, Khuất Văn Khang, Trương Tiến Anh, Nguyễn Thái Sơn, Bùi Vĩ Hào… Ở 3 trận đấu sắp tới, tuyển Việt Nam đều gặp các đối thủ mạnh hơn hẳn. HLV người Pháp xem đây là bài kiểm tra cuối cùng trước khi cùng đội tuyển bước vào giải đấu quan trọng nhất năm nay là Vòng loại World Cup 2026.

Danh sách tuyển Việt Nam tham dự FIFA Days tháng 10/2023

Thủ môn (3): Đặng Văn Lâm, Nguyễn Đình Triệu, Nguyễn Văn Việt

Hậu vệ (8): Hồ Văn Cường, Quế Ngọc Hải, Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Thanh Bình, Phan Tuấn Tài, Bùi Hoàng Việt Anh, Võ Minh Trọng, Giáp Tuấn Dương

Tiền vệ (11): Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Hoàng Đức, Khuất Văn Khang, Trương Tiến Anh, Phạm Văn Luân, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Thái Sơn, Hoàng Văn Toản, Nguyễn Quang Hải, Triệu Việt Hưng, Nguyễn Đức Chiến

Tiền đạo (6): Nguyễn Tiến Linh, Bùi Vĩ Hào, Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Đình Bắc

MỚI - NÓNG