HLV Solskjaer ôm mộng lội ngược dòng trước Man City

Rasford ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-3 cho MU ở trận lượt đi. Ảnh: Getty.
Rasford ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-3 cho MU ở trận lượt đi. Ảnh: Getty.
Huấn luyện viên Ole Solskjaer khẳng định Man United đủ khả năng vượt qua Man City, như những gì họ đã làm trước PSG ở Champions League mùa giải 2018/2019.

Trong trận lượt đi tại bán kết League Cup rạng sáng 8/1 (giờ Hà Nội), Man United đã phải nhận thất bại 1-3 trước Man City ngay tại Old Trafford.

Dù vậy, trong buổi họp báo trước trận bán kết lượt về ngày 30/1, huấn luyện viên Solskjaer vẫn tự tin khẳng định MU có thể đánh bại Man City, như cách họ giành chiến thắng trước PSG ở Champions League mùa giải 2018/19.

"Trận đấu tới sẽ rất khó khăn, chúng tôi sẽ phải ghi 2 bàn vào lưới Man City trên sân khách và sẽ thật tuyệt nếu không phải nhận bàn thua trước. Các cầu thủ sẽ phải chơi với tinh thần như trận đấu với PSG tại Champions League. Chúng tôi đủ sức đánh bại Man City, như cách chúng tôi đánh bại họ tại Premier League", Daily Star dẫn lời chiến lược gia người Na Uy.

Tại vòng 16 Premier League diễn ra ngày 8/12/2019, Man United đã giành chiến thắng 2-1 ngay trên sân của Man City. Những người lập công cho "Quỷ đỏ" trong trận đấu đó là Marcus Rasford và Anthony Martial. Tuy nhiên, MU sẽ không có sự phục vụ của Rashford cho trận bán kết lượt về League Cup ngày 30/1.

"Scott McTominay và Marcus Rashford không thể ra sân, nhưng không vì thế mà chúng tôi sẽ chơi phòng ngự. MU sẽ chơi thứ bóng đá của mình. Trận đấu với PSG là ví dụ điển hình cho khả năng lội ngược dòng của chúng tôi", HLV Solskjaer nói thêm.

MU đang sứt mẻ lực lượng nghiêm trọng. Ngoài McTominay và Rasford, Eric Bally, Marcus Rojo, Diogo Dalot và một số cầu thủ khác dính những chấn thương khác nhau.

Trận bán kết lượt về League Cup sẽ diễn ra lúc 2h45 ngày 30/1 (giờ Hà Nội).

Theo Zing.vn
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".