HLV Simeone dính thẻ đỏ vì chơi tiểu xảo

Simeone ngồi trên khán đài theo dõi hiệp hai.
Simeone ngồi trên khán đài theo dõi hiệp hai.
TPO - Trước Malaga, Atletico Madrid có chiến thắng nhọc nhằn 1-0 nhờ pha làm bàn của Angel Correa, thế nhưng pha bóng đáng chú ý nhất có lẽ lại là tình huống HLV Diego Simeone cố tình ném thêm 1 quả bóng vào sân nhằm ngăn đối thủ phản công.
Vòng 35 La Liga sáng nay, Atletico Madrid thuận lợi khi chỉ phải tiếp Malaga trên sân nhà Vicente Calderon. Tuy vậy, họ đã trải qua những phút thật nhọc nhằn. Bộ đôi Antoine Griezmann và Fernando Torres liên tục bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn. 
Chỉ đến khi Angel Correa được tung vào sân, thế bế tắc mới bị phá vỡ. Cầu thủ người Argentina này có pha làm bàn duy nhất để giúp Atletico Madrid thắng chung cuộc 1-0, qua đó tiếp tục bám đuổi Barcelona ở cuộc đua vô địch La Lga. Đội bóng thành Madrid cùng có 82 điểm như đối thủ, nhưng xếp dưới vì kém hiệu số đối đầu.
Tuy vậy, điểm nhất đáng chú ý nhất trong chiến thắng nhọc nhằn của Atletico Madrid lại đến từ tình huống nhận thẻ đỏ của HLV Diego Simeone. Cụ thể vào cuối hiệp 1, một phần vì thất vọng khi các học trò liên tục bỏ lỡ các cơ hội, một phần cũng vì muốn ngăn cản Malaga tổ chức phản công nhanh, nhà cầm quân người Argentina đã cố tình ném 1 quả bóng từ khu vực kỹ thuật của đội nhà vào sân.
Theo luật, trọng tài Mateu Lahoz đã đuổi người có trách nhiệm cao nhất của đội bóng ở khu vực đó, tức Simeone. Khi nhận thẻ đỏ, nhà cầm quân này liên tục phân trần với các trọng tài rằng ông chỉ sơ ý, nhưng ai cũng hiểu đó lại là một chiêu trò nữa của nhà cầm quân này.
Với thẻ đỏ kể trên, HLV Simeone sẽ bị treo quyền chỉ đạo ở trận đấu tiếp theo khi Atletico Madrid tiếp Rayo Vallecano trên sân nhà. Ở 2 vòng đấu cuối, đội bóng thành Madrid còn 1 trận đấu sân nhà nữa, đó là khi họ gặp Celta Vigo. Trận còn lại là làm khách trước Levante. Vào giữa tuần tới, Atletico Madrid sẽ đá lượt đi bán kết Champions League với chủ nhà Bayern Munich.
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.