HLV Park Hang Seo: 'Từ nay Việt Nam không còn phải sợ Thái Lan nữa'

HLV Park Hang Seo. Ảnh: Như Ý
HLV Park Hang Seo. Ảnh: Như Ý
TPO - Ông Park Hang Seo cho biết đã không trông đợi kết quả thắng đậm U23 Thái Lan 4-0 ở trận đấu hôm nay, nhưng cho biết Việt Nam không có gì phải e ngại đối thủ này.

Bước vào buổi họp báo sau trận đấu với U23 THái Lan, HLV Park Hang Seo đã giải thích về việc sử dụng trung vệ Đình Trọng, vốn vừa bình phục sau chấn thương.

“Tôi xin nói thế này, khi chúng tôi chốt danh sách 23 cầu thủ, tôi đã hỏi ý kiến bác sĩ về trường hợp Đình Trọng. Vết mổ của Đình Trọng ở cổ chân không có vấn đề gì. Ở những trận đấu tiên, Trọng không thể đá chính, nhưng chúng tôi từ từ sử dụng Trọng ở trận Brunei, Indonesia và để Trọng đá chính trận gặp Thái Lan.

Việc sử dụng Đình Trọng ở Thái Lan nằm trong kết hoạch của chúng tôi từ trước rồi. Chúng tôi dự tính Đình Trọng chơi tốt 45 phút nhưng trọng chơi tốt 90 phút. Tôi khẳng định lại một làn nữa, quyết định này đã được hỏi ý kiến bác sĩ. Cổ chân của Trọng không có vấn đề gì”-ông Park Hang Seo cho biết.

Đề cập đến tỉ số 4-0 trước U23 Thái Lan, HLV Park Hang Seo thừa nhận, ông đã không dự tính có thể thắng đậm đến thế. Ông Park nói: “Từ khi tôi được bổ nhiệm làm HLV trưởng, tôi chưa dẫn ĐTQG đá với Thái Lan, tôi đã dẫn U23 Việt nam thắng Thái Lan từ giải M-150 Cup. Tôi xin khẳng định, từ nay chúng ta không có gì phải sợ người Thái. Như tôi biết Thái Lan đã chuẩn bị 1 năm cho giải đấu. Còn chúng ta chỉ tập trung 2 tuần, có hơn 1 tuần để tập luyện đầy đủ nhưng cầu thủ của tôi đã phát huy đúng tinh thần Việt Nam trong trận đấu này, đó là: bất khuất, nỗ lực tự tin và và quyết tâm. May mắn chỉ đến với người nào có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Một lần nữa, tôi cảm ơn các cầu thủ đã nỗ lực hướng đến mục tiêu chung”.

Theo HLV Park Hang Seo, phía trước U22 Việt Nam sẽ phải tiếp tục chuẩn bị cho SEA Games 2019. “Để đạt được kết quả ở SEA games, chúng tôi phải chuẩn bị nhiều hơn nữa. Như tôi biết chúng ta chưa bao giờ vô địch giải này. Vì thế, để đạt được kết quả tốt nhất, tôi và các cầu thủ phải nỗ lực nhiều hơn. Tôi cảm ơn khán giả cổ vũ và cho toàn đội. Tôi mong các cơ quan chức năng hãy hỗ trợ chúng tôi nhiều hơn nữa”-ông Park Hang Seo nói.

MỚI - NÓNG