HLV Park Hang-Seo sẽ thôi quản lý đội tuyển U23

0:00 / 0:00
0:00
Các cầu thủ U23 Việt Nam
Các cầu thủ U23 Việt Nam
TP - Sau SEA Games 31, HLV Park Hang-Seo sẽ thôi quản lý đội tuyển U23 Việt Nam và người thay thế ông Park rất có khả năng là một nhà cầm quân đến từ Hàn Quốc.

Trước trận đấu của đội tuyển Việt Nam với Nhật Bản hôm 11/11, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) thông báo đã chính thức gia hạn hợp đồng thêm 1 năm với HLV Park Hang-Seo. Theo đó, đôi bên sẽ tiếp tục “gắn duyên” tới ngày 31/12/2023.

Cùng thỏa thuận trên, VFF cũng thống nhất để HLV Park Hang-Seo thôi quản lý đội U23 Việt Nam sau SEA Games 31, dự kiến được tổ chức vào tháng 5/2022. Mục đích của VFF là giảm tải khối lượng công việc của HLV Park Hang-Seo, tạo điều kiện cho ông tập trung hoàn toàn cho đội tuyển Việt Nam.

Đội U23 Việt Nam trong khi đó sẽ được dẫn dắt bởi 1 HLV mới. Tin từ VFF cho biết, tân HLV trưởng đội U23 Việt Nam có thể là một người đến từ Hàn Quốc. Cụ thể, VFF sẽ làm việc với người đại diện ông Park, Lee Dong-jun để tìm ứng viên thích hợp. HLV Park Hang-Seo sau đó sẽ giới thiệu để VFF quyết định.

Theo kế hoạch, ông Park sẽ dừng nắm đội U23 Việt Nam từ tháng 5/2022, nhưng trong trường hợp sớm chọn được HLV mới, VFF sẽ tạo điều kiện để tân HLV trưởng làm việc với ông Park để dần nắm các công việc ở đội U23 Việt Nam.

Dù thôi quản lý trực tiếp đội U23 Việt Nam nhưng HLV Park Hang-Seo vẫn đóng vai trò định hình lối chơi, hoạch định kế hoạch tổng thể để tạo sự liên thông giữa 2 đội. Điều này giúp cho các cầu thủ trẻ khi được đưa lên ĐTQG sẽ dễ hòa nhập lối chơi.

Thực tế thời gian qua, ông Park đã dần đưa các cầu thủ U23 Việt Nam lên tập luyện cùng “đàn anh” ở đội tuyển Việt Nam. Đây được xem là sự chuẩn bị cho các kế hoạch dài hạn phía trước. Dù giành vé dự VCK U23 châu Á 2022, đội tuyển U23 Việt Nam hiện nay bị đánh giá là thiếu những gương mặt tầm cỡ, có triển vọng tiếp nối thế hệ Công Phượng, Tuấn Anh, Quang Hải, Văn Hậu…

MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.