HLV Park Hang Seo không ngán các đối thủ Tây Á

HLV Park Hang Seo tỏ ra rất thoải mái trong cuộc trò chuyện với báo chí
HLV Park Hang Seo tỏ ra rất thoải mái trong cuộc trò chuyện với báo chí
TP - Huấn luyện viên Park Hang Seo cho biết, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn tự tin đối đầu với các đội bóng đến từ Tây Á tại vòng chung kết U23 châu Á 2020.

U23 Việt Nam sẽ lĩnh ấn tiên phong cho bóng đá Việt Nam trong năm 2020 khi tham dự vòng chung kết (VCK) U23 châu Á tại Thái Lan từ ngày 8/1 đến ngày 26/1. Tại giải đấu này, U23 Việt Nam nằm ở bảng D cùng với U23 Triều Tiên, U23 Jordan và U23 UAE.

Trả lời tờ Yonhap hôm qua, huấn luyện viên (HLV) Park Hang Seo đánh giá cao các đối thủ tại bảng D: “Các đội bóng góp mặt đều rất mạnh, đặc biệt là UAE họ có nhiều tuyển thủ từ đội tuyển xuống. Jordan cũng mạnh trong khi Triều Tiên là ẩn số”. Chiến lược gia người Hàn Quốc nhấn mạnh, Jordan và UAE là những đội bóng Tây Á và U23 Việt Nam cũng có kinh nghiệm đối đầu với các đội bóng Tây Á nên rất tự tin bước vào giải.

Tham dự U23 châu Á với tư cách đương kim á quân, thầy trò HLV Park Hang Seo được kỳ vọng sẽ tiếp tục gặt hái thành công như ở giải đấu cách đây hai năm ở Thường Châu: “Chúng tôi đã có quá trình chuẩn bị khá tốt. Các cầu thủ bị chấn thương đều đã hồi phục. Bản thân tôi cảm thấy hài lòng với quá trình tập huấn của U23 Việt Nam tại Tongyeong (Hàn Quốc) và TP.HCM. Giải vô địch U23 châu Á 2020 là Vòng loại Olympic Tokyo 2020 và phải nằm trong top 3 mới có vé dự Thế vận hội. Mục tiêu đầu tiên của chúng tôi là vượt qua vòng bảng”, chiến lược gia người Hàn Quốc nhấn mạnh.

Hôm qua, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã công bố danh sách đăng ký thi đấu của 16 đội tuyển dự vòng chung kết U23 châu Á 2020 tại Thái Lan, trong đó có U23 Việt Nam. Trong danh sách sơ bộ gửi lên AFC, HLV Park Hang Seo gạch tên Trần Đình Trọng và Nhâm Mạnh Dũng. Quyết định của thầy Park không mấy khó hiểu bởi Đình Trọng đang chạy đua với thời gian, cố gắng bình phục chấn thương. Trong khi đó, Mạnh Dũng khó cạnh tranh được suất chính thức với Nguyễn Tiến Linh và Hà Đức Chinh.

Nếu Đình Trọng vắng mặt, U23 Việt Nam sẽ chỉ còn 7 cầu thủ sót lại từ lứa Thường Châu 2 năm về trước, gồm Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thành Chung, Bùi Tiến Dụng, Trương Văn Thái Quý, Nguyễn Trọng Đại, Nguyễn Quang Hải và Hà Đức Chinh.

Các đội tuyển quốc gia vẫn được quyền điều chỉnh danh sách lần cuối trong buổi họp kỹ thuật trước trận. Với U23 Việt Nam, thầy Park sẽ chốt danh sách 23 người cuối cùng, một ngày trước trận ra quân gặp đối thủ UAE ngày 10/1. Sau đó 3 ngày, chúng ta sẽ chạm trán với Jordan. U23 Việt Nam kết thúc vòng bảng bằng trận đấu với CHDCND Triều Tiên ngày 16/1.

Hôm nay (3/1), U23 Việt Nam có trận giao hữu với U23 Bahrain tại Bangkok. Đây là cuộc tổng duyệt cuối cùng của thầy trò HLV Park Hang Seo nhằm đánh giá lại tình hình lực lượng, trước khi chính thức bước vào tranh tài tại giải.

MỚI - NÓNG