HLV Park Hang-seo bổ sung gấp lực lượng trước ngày đấu Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - HLV Park Hang-seo quyết định bổ sung trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh ngay trước thềm trận đấu giữa tuyển Việt Nam với Trung Quốc vào ngày 1/2 tới.
HLV Park Hang-seo bổ sung gấp lực lượng trước ngày đấu Trung Quốc ảnh 1

Trung vệ Quế Ngọc Hải đã có kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính với COVID-19 ngày 30/1. Điều này đồng nghĩa với việc anh không thể góp mặt trong trận đấu rất quan trọng với đội tuyển Trung Quốc trên sân Mỹ Đình ngày 1/2 tới.

Bên cạnh Quế Ngọc Hải, trung vệ Liễu Quang Vinh cũng được xác định mắc COVID-19 và đã thực hiện cách ly. Nhằm đảm bảo sự dày dặn cho tuyến phòng ngự, HLV Park Hang-seo đã quyết định triệu tập bổ sung gấp hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh lên tuyển. Ở đợt tập trung hôm 13/11, Việt Anh không được gọi lên.

Trong buổi tập chiều 30/1, HLV Park Hang-seo đã dành khá nhiều thời lượng cho các nội dung giúp đẩy nhanh quá trình hồi phục thể lực cho các cầu thủ, tăng sự gắn kết cũng như lấy lại tinh thần hứng khởi trong toàn đội.

Ông và các cộng sự cũng tiếp tục rèn giũa thêm về di chuyển đội hình, hỗ trợ bọc lót trong tấn công - phòng ngự và dứt điểm cầu môn.

Trước đó, vào buổi sáng, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã cùng các học trò xem lại băng ghi hình trận đấu gần đây nhất của ĐT Trung Quốc để phân tích, đánh giá những sự thay đổi trong lối chơi, nhân sự của đối thủ.

Chiều hôm nay (31/1), ĐT Việt Nam sẽ hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng bằng buổi tập chính thức trên SVĐQG Mỹ Đình. Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Trung Quốc sẽ diễn ra vào 19h00 ngày 1/2/2022 (tức ngày mùng 1 Tết âm lịch).

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.