ĐT nữ Philippines đi vào lịch sử, lần đầu dự World Cup

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Philippines chưa bao giờ vượt qua vòng loại FIFA World Cup nữ. Thậm chí đội tuyển này chỉ 2 lần lọt vào VCK Asian Cup trong 19 năm gần nhất. Vậy nhưng tại giải vô địch châu Á năm 2022, họ đã vào tới bán kết để 'book' vé đến World Cup 2023.
ĐT nữ Philippines đi vào lịch sử, lần đầu dự World Cup ảnh 1

Trong trận đấu tứ kết Asian Cup 2022 với Đài Bắc Trung Hoa vào tối qua, Philippines đã giành chiến thắng chung cuộc 4-3 sau loạt luân lưu cân não (hoà 1-1 sau 120 phút) để trở thành một trong bốn đội tuyển dự bán kết. Điều đó đồng nghĩa với tấm vé trực tiếp đi World Cup 2023.

Kết quả này là quá bất ngờ khi Philippines đến Ấn Độ với vị thế là đội bóng tầm trung bình khá, may ra chỉ có thể đi tiếp với tư cách là 2 trong 3 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất.

Thậm chí ngay ở thắng lợi bất ngờ với tỷ số 1-0 trước Thái Lan, vẫn có thể khẳng định may mắn đã đứng về các cô gái Philippines khi họ bị dồn ép cả trận, nhưng vẫn thắng nhờ pha bắt bóng lập bập của thủ thành bên phía Thái Lan sau khi đón một đường tạt tưởng như vô hại của đối thủ.

Nhưng đến trận đấu với Đài Bắc Trung Hoa, NHM đã phải ngả mũ trước sự kiên cường, xuất sắc, khâm phục chiến thắng ấn tượng của Philippines. Họ lấn lướt đối thủ trong trận, đồng thời cũng xuất sắc hơn khi thực hiện các cú đá luân lưu.

ĐT nữ Philippines đi vào lịch sử, lần đầu dự World Cup ảnh 2

Philippines gây bất ngờ với trận thắng Thái Lan 1-0

Trong khi Đài Bắc Trung Hoa bị tâm lý rõ ràng, hầu như đều thực hiện cú sút quá hiền tạo điều kiện cho thủ thành Olivia Davies-McDaniel cản phá thì phía Philippines, gần như mọi cú đá đều rất chắc chân. Trong đó chính thủ thành Olivia Davies-McDaniel (thực hiện thành công cú đá thứ 5) và Camille Rodriguez là hai người "chốt hạ" trận đấu, mang về tấm vé bán kết cùng những giọt nước mắt hạnh phúc cho Philippines.

Chiến công lịch sử này ghi dấu ấn của lực lượng cầu thủ mang hai dòng máu Philippines và Mỹ khi trở về khoác áo đội tuyển Đông Nam Á. Với vốn kinh nghiệm khi tham gia các giải đại học của Mỹ, nơi có chất lượng chuyên môn rất cao, dàn cầu thủ này đã nhanh chóng gặt hái thành công cho nền bóng đá nữ còn non trẻ của Philippines.

Với đà thăng tiến vượt bậc của Philippines, chắc chắn hai "đại tỷ" Thái Lan và Việt Nam sẽ bị đe doạ vị thế dẫn đầu Đông Nam Á trong nhiều năm tới, mà gần nhất là SEA Games vào mùa hè năm nay.

MỚI - NÓNG