Thua Trung Quốc, tuyển nữ Việt Nam có còn cơ hội dự World Cup 2023?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngay cả khi thua tuyển nữ Trung Quốc trong trận tứ kết Asian Cup 2022, tuyển nữ Việt Nam vẫn còn cơ hội tranh vé dự World Cup 2023. Tuy nhiên, chúng ta sẽ phải thi đấu thêm 2 trận ở vòng play-off.
Thua Trung Quốc, tuyển nữ Việt Nam có còn cơ hội dự World Cup 2023? ảnh 1

Tuyển nữ Việt Nam chưa từng thắng tuyển nữ Trung Quốc trong quá khứ

Trong hai trận tứ kết đầu tiên tại Asian Cup 2022, tuyển nữ Hàn Quốc và tuyển nữ Nhật Bản đã xuất sắc giành vé đi tiếp, đồng thời giành luôn hai vé đầu tiên của châu Á dự World Cup nữ 2023. Họ lần lượt đánh bại tuyển nữ Australia 1-0 và tuyển nữ Thái Lan 7-0.

Trong đó, thất bại của tuyển nữ Australia khiến thể thức vòng play-off tranh vé dự World Cup 2023 thay đổi. Australia là một trong hai nước chủ nhà World Cup 2023 cùng với New Zealand. Vì vậy, họ sẽ không phải đá play-off như các đội tuyển bị loại ở tứ kết khác.

Điều đó có nghĩa, 3 đội thua ở vòng tứ kết còn lại sẽ đá play-off theo thể thức thi đấu vòng tròn một lượt, tính điểm để xếp hạng. Đội có thành tích tốt nhất sau vòng play-off này sẽ giành vé dự World Cup 2023 cùng Australia và 4 đội vào bán kết.

Một trong 3 đội tham gia vòng play-off đã được xác định là Thái Lan. Một đội khác sẽ là đội thua trong cặp tứ kết cuối cùng giữa Đài Bắc Trung Hoa và Philippines. Như vậy, nếu như thua tuyển nữ Trung Quốc, tuyển nữ Việt Nam vẫn còn cơ hội lớn giành vé đến World Cup lần đầu tiên trong lịch sử. Lý do vì Thái Lan, Đài Bắc Trung Hoa và Philippines đều có yếu hơn tuyển nữ Việt Nam.

Trên bảng xếp hạng FIFA mới nhất, tuyển nữ Việt Nam đứng thứ 32 thế giới, hơn Thái Lan 6 bậc, hơn Đài Bắc Trung Hoa 7 bậc và hơn Philippines 32 bậc.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".