HLV M.U ép thủ thành De Gea luyện lại 'tuyệt chiêu'

HLV M.U ép thủ thành De Gea luyện lại 'tuyệt chiêu'
TPO - HLV Solskjaer đã yêu cầu thủ môn David de Gea tập thêm nhiều bài tập để phục hồi khả năng chơi chân ở mùa 2019/2020.

David de Gea được coi là một trong những thủ môn chơi chân hay nhất thế giới. Tuy nhiên tuyển thủ Tây Ban Nha không thường xuyên được khuyến khích sử dụng kỹ năng này ở M.U, đặc biệt dưới thời HLV Jose Mourinho.

Theo The Sun, từ mùa 2019/20, HLV Solskjaer đã khuyến khích David de Gea thể hiện khả năng chơi chân rất tốt nhưng đã không được phát huy và mai một dần trong những năm qua của cầu thủ này. Vì thế, nhà cầm quân Na Uy đã ép thủ môn 28 tuổi tập thêm nhiều bài tập để hồi phục khả năng chơi chân qua đó “đại tu” lối chơi ở mùa giải mới.

HLV M.U ép thủ thành De Gea luyện lại 'tuyệt chiêu' ảnh 1 De Gea tích cực luyện tập để phục hồi khả năng chơi chân.

Trong những buổi tập từ khi hội quân chuẩn bị cho mùa 2019/2020, ngày nào De Gea cũng phải tập thêm nửa tiếng kỹ năng xử lý bóng bằng chân. Các HLV thể lực và thủ môn của M.U được HLV Solskjaer yêu cầu liên tục ném bóng cho De Gea trong vòng cấm để cựu thủ môn Atletico Madrid xử lý bóng bằng chân thật nhanh dưới áp lực lớn.

HLV Solskjaer hy vọng De Gea sẽ sớm hồi phục khả năng chơi chân để cùng hậu vệ đắt giá nhất lịch sử Harry Maguire giúp Quỷ đỏ xây dựng lối đá ngay từ hàng thủ. Hàng thủ là tử huyệt khiến M.U trải qua mùa giải 2018/19 thất bại (để thủng lưới 54 bàn, nhiều nhất trong top 6 Premier League).

Sau trận thắng Chelsea với tỷ số 4-0 ở vòng 1 Premier League 2019/20, De Gea và các đồng đội đang chuẩn bị hành quân đến sân Molineux, làm khách Wolves ở vòng 2 vào 02h00 ngày 20/8.

Theo The Sun
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.