HLV Mano Polking: 'Việt Nam là đối thủ khó chơi, nhưng Thái Lan sẽ không phòng ngự'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong buổi họp báo chiều 15/01 tại Thammasat, 1 ngày trước trận chung kết lượt về AFF Cup 2022, HLV Mano Polking của ĐT Thái Lan nói rằng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, cơ hội vẫn mở ra cho hai đội.
HLV Mano Polking: 'Việt Nam là đối thủ khó chơi, nhưng Thái Lan sẽ không phòng ngự' ảnh 1

Trong buổi họp báo chiều 15/01 tại Thammasat, 1 ngày trước trận chung kết lượt về AFF Cup 2022, HLV Mano Polking của ĐT Thái Lan cho biết “mọi thứ chưa kết thúc, vẫn còn một trận lượt về ở phía trước và ĐT Thái Lan cần đảm bảo sự tập trung để có thể chơi tốt giống như trận lượt đi ở Hà Nội”.

Bên cạnh đó, ông cũng nói rằng “chưa có gì chắc chắn trong đội hình xuất phát, cần thời gian để kiểm tra thể lực, tình trạng chấn thương của các cầu thủ và quyết định cuối cùng chỉ được đưa ra trước trận đấu 30 phút”.

Về cách tiếp cận ở trận lượt về, chiến lược gia người Đức gốc Brazil nói: “Thái Lan sẽ không chơi phòng ngự và kiên trì với phong cách của mình, mục tiêu cuối cùng vẫn là giành chiến thắng. Ở trận lượt đi, chúng tôi đã thích ứng dần sau khoảng 25 phút, vượt qua khởi đầu tốt của ĐT Việt Nam. Sẽ rất tuyệt nếu Thái Lan giữ được kết quả 2-1, nhưng bàn gỡ hòa của Việt Nam khiến cơ hội vẫn còn cho cả hai.

Việt Nam là một đối thủ mạnh và chơi với tinh thần không từ bỏ. Họ thực sự là những chiến binh, một đối thủ khó chơi. Chúng tôi không có nhiều thời gian để chuẩn bị cho trận đấu bởi di chuyển và lịch trình dày, nhưng vẫn đảm bảo cho chiến thắng cuối cùng”.

Về phần Dangda, Polking ca ngợi tiền đạo kỳ cựu của Bầy voi chiến là một cầu thủ tốt, nhưng nếu không có sự góp mặt của Dangda, những người khác vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ, đảm bảo sức mạnh của ĐT Thái Lan.

Đội trưởng Theerathon Bumathaan, anh tuyên bố sẽ tập trung 100% cho trận chung kết lượt về và không bị phân tâm bởi những vấn đề ngoài sân cỏ.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.