HLV Malaysia 'tuyên chiến' U23 Việt Nam

HLV Malaysia 'tuyên chiến' U23 Việt Nam
Dù chỉ cần 1 trận hòa là có thể vào bán kết, nhưng HLV Ong Kim Swee của Malaysia khẳng định đội bóng của ông sẽ chơi tấn công để tìm kiếm chiến thắng trước U23 Việt Nam.

HLV Malaysia 'tuyên chiến' U23 Việt Nam

U23 Việt Nam phải tấn công Malaysia
> HLV Hoàng Văn Phúc: Đấu với Malaysia là trận chung kết

Dù chỉ cần 1 trận hòa là có thể vào bán kết, nhưng HLV Ong Kim Swee của Malaysia khẳng định đội bóng của ông sẽ chơi tấn công để tìm kiếm chiến thắng trước U23 Việt Nam.

U23 Malaysia sẽ không thụ động phòng thủ kiếm 1 điểm
U23 Malaysia sẽ không thụ động phòng thủ kiếm 1 điểm.
 

Sau 3 trận đấu, U23 Malaysia hiện đang có 7 điểm, nhiều hơn U23 Việt Nam 1 điểm. Điều này cũng có nghĩa, U23 sẽ có 2 lựa chọn trong cuộc đối đầu với U23 Việt Nam tối nay. Phương án phòng ngự số đông để tìm kiếm 1 trận hoà đang được nhiều người dự đoán với Malaysia. Đây là lối chơi khá tiêu cực, nhưng để đảm bảo mục tiêu vào bán kết, Malaysia hoàn toàn có thể áp dụng.

Thế nhưng, với những tuyên bố mới đây, nhà cầm quân người Hàn Quốc khẳng định U23 Malaysia sẽ chơi tấn công, chứ không phòng ngự để giành 1 điểm trước U23 Việt Nam.

Thực tế, trong một trận đấu đối thủ sẽ chơi với tâm lý không còn gì để mất, thì phương án phòng thủ là một lựa chọn rất mạo hiểm với Malaysia. HLV HLV Ong Kim Swee không phải không biêt điều đó, nhất là sau khi HLV này chứng kiến trận thắng tưng bừng với tỷ số 5-0 của U23 Việt Nam trước Lào.

U23 có thể sẽ định đoạt được trận đấu tối nay, nếu như ghi bàn trước. Sau bàn thắng này, Malaysia có thể chuyển sang lối chơi phòng ngự phản công cũng không muộn. Chỉ cần 1 trận hoà là đi tiếp, nhưng chắc chắn Malaysia đang quyết tâm chiếm được ngôi đầu bảng A từ tay U23 Singapore và có thể tránh được đối thủ mạnh U23 Thái Lan ở bán kết.

“Chúng tôi chắc chắn sẽ không chơi phòng thủ mà sẽ chủ động tấn công. Việc phòng ngự là phương án không an toàn. Hơn nữa, chúng tôi tin vào sức mạnh của mình sẽ vượt qua U23 V iệt Nam để vào bán kết”, HLV Ong Kim Swee tuyên bố.

Tự tin là vậy, nhưng thực tế sức mạnh của Malaysia năm nay không còn được đánh giá cao như 2 năm về trước. Cách chơi phòng ngự phản công mà HLV Ong Kim Swee buộc phải sử dụng ở trận đấu với Singapore cho thấy U23 Malaysia khong thực sự tự tin. Và nếu như trận đấu đó, Malaysia không có bàn thắng ở những phút cuối trận đấu, họ sẽ gặp bất lợi cực lớn.

Bàn thua trong trận thắng 4-1 trước U23 Lào trước đó, cũng cho thấy hàng thủ Malaysia có vấn đề tại SEA Games năm nay. Trong khi đó, ghi được 7 bàn thắng sau 3 trận đã đấu, nhưng phong độ của các cầu thủ trên hàng công của U23 Malaysia vẫn chưa để lại sự yên tâm. Việc chọn trung phong nào trong 2 cái tên Bakri (cầu thủ lập hat-trick trong trận thắng U23 Lào) và Rozaimi (cầu thủ ghi bàn gỡ hoà 1-1 trong trận gặp U23 Singapore), khiến HLV người Hàn Quốc phải đau đầu.

HLV Ong Kim Swee tuyên bố sẽ chơi tấn công trước U23 Việt Nam, nhưng bản thân ông lại đang đối mặt với những khó khăn nhất định. Hơn nữa, trong một trận đấu có tính chất mở, thì U23 Việt Nam lại có lợi thế hơn rất nhiều bởi thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sẽ thi đấu với tinh thần được ăn cả, ngã về không.

Do vậy, nhưng tuyên bố trước trận đấu của các HLV, có thể chỉ là đòn tung hoả mù. Kết quả trận đấu vẫn phụ thuộc vào những diễn biến trên sân, được thay đổi theo từng phút. U23 Malaysia với tư thế của nhà ĐKVĐ, trong khi U23 lại vào trận với tâm lý thoải mái, không còn gì để mất.

Trong lịch sử đối đầu giữa hai đội bóng, bóng đá Việt Nam và Malaysia đã có 9 lần đối đầu với nhau tại các kỳ SEA Games trong đó 5 lần thắng lợi thuộc về các đội bóng Việt Nam còn 4 lần chiến thắng thuộc về đối thủ. Trận gần nhất ở trận chung kết SEA Games 25 cách đây đúng 4 năm, U23 đã để thua đầy tiếc nuối trước Malaysia.

Theo An An
Seagame

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.