HLV Lê Thụy Hải sắp về hưu

HLV Lê Thụy Hải sắp về hưu
Ở buổi tập chiều thứ Tư vừa qua, trước toàn đội V.HP, HLV Lê Thụy Hải cho biết sẽ rời sân Lạch Tray ngay khi V-League 2012 kết thúc.

> HLV Lê Thụy Hải: 'Tôi là người kém nhất ở Hải Phòng'

Không những vậy, ông còn dự định sẽ giã từ bóng đá đỉnh cao bằng với việc khép lại sự nghiệp cầm quân vốn từng trải qua không ít thăng trầm.

HLV Lê Thụy Hải đã không còn cảm hứng để tiếp tục phiêu lưu với V.HP
HLV Lê Thụy Hải đã không còn cảm hứng để tiếp tục phiêu lưu với V.HP.

Vẫn có một con đường…

Mùa này, V.HP dưới sự dẫn dắt của HLV Lê Thụy Hải đã bất lực trong cuộc chiến trụ hạng và phải đón nhận một kết cục buồn.

Song, bất chấp những làn sóng chỉ trích hướng về phía HLV Thụy Hải, V.HP vẫn quyết định trao cho ông cơ hội được làm lại từ đầu ở giải hạng Nhất mùa sau.

Sau buổi làm việc với lãnh đạo CLB hồi đầu tuần, HLV Lê Thụy Hải đã nhận được đề nghị tiếp tục cầm quân. Chiếc ghế thuyền trưởng tại sân Lạch Tray sẽ không thay đổi cho dù những kế hoạch cải tổ triệt để từ mô hình quản lý, chế độ lương thưởng cho tới cách xây dựng và sử dụng nhân sự tại V.HP đã được vạch ra.

Đội bóng đất Cảng sẽ có một đợt “thay máu” khi bật đèn xanh cho bất cứ cầu thủ nào muốn ra đi, chấp nhận dùng lực lượng trẻ trong trường hợp không mời được những gương mặt mong muốn.

Ở “V.HP mới” ấy, ông Hải sẽ được làm việc chủ động hơn nhiều so với khi mới về cầm quân trên tư cách “lính cứu hỏa”.

Rõ ràng, dù V.HP gây thất vọng lớn tại V-League 2012 nhưng kinh nghiệm và năng lực của HLV Lê Thụy Hải vẫn rất được lãnh đạo đội bóng coi trọng. Việc họ tiếp tục đặt niềm tin vào ông Hải hoàn toàn dễ hiểu.

… Nhưng đôi chân đã mỏi

Nhận được sự đảm bảo về chiếc ghế thuyền trưởng nhưng HLV Lê Thụy Hải vẫn không thể không cân nhắc đến tương lai.

Sau một loạt biến cố ở mùa giải 2012, ông Hải hiểu hơn ai hết về những áp lực ở sân Lạch Tray. Kế hoạch cải tổ của V.HP lúc này mới chỉ nằm trên bàn và chưa thể kiểm chứng được mức độ hiệu quả.

Con đường để đội bóng đất Cảng giành quyền trở lại V-League ngay mùa bóng tới vì thế vẫn còn rất nhiều chông gai. Những sức ép đã “hành hạ” HLV Lê Thụy Hải lâu nay vì thế cũng hoàn toàn có thể sẽ tái hiện.

Sau khi bàn bạc với gia đình, ông Hải đã đi đến quyết định sẽ rời V.HP ngay sau khi V-League 2012 hạ màn.

Ông dường như đã quá mệt mỏi và không còn đủ cảm hứng để đương đầu với thử thách. Thậm chí, V.HP nhiều khả năng sẽ là chương cuối cùng trong sự nghiệp cầm quân của vị HLV này.

HLV Lê Thụy Hải từng có những vinh quang tột đỉnh khi vô địch V-League cùng B.BD và cũng phải trải qua những thời khắc đen tối nhất mà V.HP ở V-League 2012 là ví dụ điển hình.

Cuộc phiêu lưu dài vì thế cũng có thể coi là trọn vẹn để ông Hải có thể thanh thản “lui về ở ẩn” giống như các đồng nghiệp cao niên khác như Nguyễn Thành Vinh, Vương Tiến Dũng…

Theo Trung Dũng
Bongdaplus

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG