HLV Lampard chỉ ra nguyên nhân Chelsea thua Arsenal

HLV Frank Lampard của Chelsea.
HLV Frank Lampard của Chelsea.
TPO - Chelsea thua ngược Arsenal 1-2 trong trận chung kết FA Cup trên sân Wembley và theo HLV Frank Lampard, nguyên nhân là do các học trò của ông đã sớm tự mãn.

Trước cuộc so tài với Arsenal, Chelsea được đánh giá cao hơn dù trong 2 lần gặp nhau ở trận chung kết FA Cup trước đó, “The Blues” đều là kẻ bại trận. Chelsea đã khởi đầu rất tốt khi kiểm soát trận đấu và có được những cơ hội rõ rệt. Ngay phút thứ 5, Pulisic đã ghi bàn mở tỷ số cho đội bóng áo xanh.

Có lợi thế dẫn bàn, nhưng Chelsea sau đó lại chơi chùng xuống và mất thế trận vào tay Arsenal. Phút 28, Aubameyang ghi bàn gỡ hòa cho Arsenal trên chấm phạt đền sau khi chính anh bị Azpilicueta phạm lỗi trong vòng cấm. Phút 68, sau một pha xử lý khéo léo với tốc độ và kỹ thuật tốt, Aubameyang dứt điểm nhẹ nhàng và tinh tế, nâng tỷ số lên 2-1 cho Arsenal. Ở những phút còn lại, dù rất nỗ lực, nhưng Chelsea không thể tìm được bàn gỡ và chấp nhận mất cúp vào tay “Pháo thủ”.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Frank Lampard đã chỉ ra nguyên nhân vì sao Chelsea thua ngược Arsenal. Theo nhà cầm quân người Anh, các học trò của ông đã sớm tự mãn, không còn là chính mình sau khi vượt lên dẫn trước.

"Chúng tôi đã tự mãn khi dành thời gian đá bóng như đi bộ. Hôm nay, Chelsea chơi không đủ ấn tượng và sắc sảo để giành chiến thắng chiến thắng. Chelsea khởi đầu trận đấu khá tốt nhưng mọi thứ chỉ được trong 10-15 phút. Thời điểm sau đó, chúng tôi chỉ có thể tự trách mình. 1 trận chung kết không bao giờ là 1 cuộc dạo chơi”, HLV Lampard cho hay.

“Với thái độ đó, Chelsea đã tạo điều kiện để Arsenal lấy lại thế trận và kết quả thì ai cũng đã nhìn thấy. Chelsea phản ứng quá chậm sau bàn thua, khả năng tạo áp lực kém và những bước xử lý cuối cùng thiếu sự quyết đoán và lạnh lùng", nhà cầm quân trẻ người Anh nói thêm.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.