HLV Jordan nói gì về cuộc đối đầu với U23 Việt Nam?

HLV Jordan nói gì về cuộc đối đầu với U23 Việt Nam?
TPO - HLV Abdel Qader của U23 Jordan tỏ ra cần trọng trước cuộc đối đầu với U23 Việt Nam ở lượt trận thứ 2 bảng D vòng chung kết U23 châu Á 2020. 

20h15 hôm nay (13/1), U23 Việt Nam sẽ gặp Jordan ở lượt trận thứ 2 bảng D Giải U23 châu Á 2020 tại Thái Lan. Sau lượt trận đầu tiên, U23 Jordan dẫn đầu bảng D với ba điểm. U23 UAE và U23 Việt Nam có cùng 1 điểm, chia nhau hai vị trí tiếp theo. U23 Triều Tiên chưa có điểm nào, tạm xếp cuối bảng.

Như vậy, Jordan sẽ giành quyền đi tiếp nếu có trọn vẹn 3 điểm trước Việt Nam. Ở chiều ngược lại, nếu U23 Việt Nam đánh bại Jordan, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ đặt một chân vào tứ kết.

Trước cuộc đối đầu mang tính quyết định với Việt Nam tối nay, HLV Abdel Qader của Jordan tỏ ra cẩn trọng: “Chúng tôi tập trung hoàn toàn cho trận đấu với Việt Nam. Ở trận ra quân tôi chỉ xem khoảng 45 phút do phải tập trung cho trận đấu gặp U23 Triều Tiên, giờ tôi đã xem toàn bộ 90 phút trận U23 Việt Nam 0-0 U23 UAE qua băng hình. U23 Việt Nam có nhiều cầu thủ chất lượng, cùng sự linh hoạt trong chiến thuật thi đấu nên rất khó để đánh bại”.

Thuyền trưởng của Jordan cũng dành lời ngợi khen cho người đồng nghiệp Park Hang Seo khi cho rằng U23 Việt Nam là đội bóng mạnh, được dẫn dắt bởi HLV tài ba. Các cầu thủ Việt Nam rất tiềm năng và hứa hẹn, từ lứa U19 tới U23 và ĐTQG.

Theo HLV Abdel Qader, U23 Việt Nam sở hữu rất nhiều cá nhân xuất sắc và chỉ ra 4 câu thủ đặc biệt nguy hiểm là Tiến Linh, Quang Hải, Đức Chinh và Hoàng Đức.

"Chúng tôi hi vọng có thể phong tỏa những cầu thủ này trên sân khi đối đầu trong trận đấu này, để có thể giành chiến thắng thứ hai liên tiếp tại VCK U23 châu Á 2020 và thẳng tiến vào tứ kết”, HLV Abdel Qader nói.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.