HLV Hữu Thắng có mạo hiểm với Tuấn Anh?

Tuấn Anh (trái) liệu có đạt được phong độ đỉnh cao sau thời gian dài chấn thương? Ảnh: VSI.
Tuấn Anh (trái) liệu có đạt được phong độ đỉnh cao sau thời gian dài chấn thương? Ảnh: VSI.
TP - Tiền vệ CLB HAGL có tên trong danh sách tập trung đội tuyển U22 Việt Nam chuẩn bị cho trận giao hữu với U20 Argentina ngày 14/5 tới. Tuấn Anh đang nhận được nhiều sự quan tâm do vừa trở lại sau một thời gian dài nghỉ thi đấu vì chấn thương.

Hai năm, lỡ 2 giải lớn

Trong kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games 29 (Malaysia), theo kế hoạch, hôm nay 3/5 đội tuyển U22 Việt Nam sẽ tập trung tại Hà Nội. Ngày 14/5, đội sẽ có trận đấu giao hữu với U20 Argentina trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Tiền vệ Tuấn Anh (HAGL) có tên trong danh sách 23 cầu thủ được HLV Nguyễn Hữu Thắng triệu tập.

Đây là lần đầu tiên kể từ AFF Cup 2016, Tuấn Anh trở lại đội tuyển quốc gia. Suốt thời gian vừa qua, anh phải nghỉ thi đấu vì chấn thương đầu gối tái phát. Tại AFF Cup 2016, Tuấn Anh là một trong những lựa chọn hàng đầu của HLV Hữu Thắng cho khu vực trung tuyến đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên đến phút chót, ông Thắng buộc phải loại anh vì chấn thương không kịp bình phục. Trước đó ở SEA Games 28 (Singapore) hồi năm 2015, tiền vệ HAGL cũng lỡ cơ hội khoác áo U23 Việt Nam của HLV Toshiya Miura vì chấn thương. Sau đó, anh tiếp tục thi đấu không trọn vẹn ở VCK U23 châu Á 2016 (Qatar).

Từ AFF Cup 2016 đến nay, CLB HAGL đã tốn rất nhiều tiền đưa Tuấn Anh đi chữa trị ở nước ngoài, trong đó có Singapore. Là một trong những gương mặt xuất sắc, được yêu mến nhất của HAGL nên tiền vệ gốc Thái Bình nhận được sự quan tâm chữa trị đặc biệt từ phía đội bóng phố Núi. Theo thông báo mới đây của Trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh, Tuấn Anh đã bình phục chấn thương 100%, đủ khả năng để thi đấu trở lại. Anh được đăng ký dự bị hai trận cuối của HAGL ở lượt đi V-League 2017 (nhưng không thi đấu). Trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Tấn Anh cho hay Tuấn Anh sẽ trở lại ở lượt về V-League 2017.

Có mạo hiểm?

Bất chấp xác nhận từ phía HAGL, khá nhiều ý kiến tỏ ra lo lắng khi Tuấn Anh có tên trong danh sách tập trung đội tuyển U22 Việt Nam của HLV Nguyễn Hữu Thắng. Lý do bởi Tuấn Anh đã nghỉ thi đấu quá lâu, khó có khả năng đạt được phong độ tốt nhất khi ra sân, chưa kể trạng thái cơ thể chưa sẵn sàng trở lại.

Theo tìm hiểu của Tiền Phong, HLV Toshiya Miura trước đây từng đánh giá rất cao tiền vệ HAGL. Tuy nhiên, trước chấn thương của Tuấn Anh, ông Miura đã yêu cầu VFF và HAGL tạo điều kiện để anh chữa trị dứt điểm. Tuy nhiên sau khi ông Miura trả về, Tuấn Anh vẫn tiếp tục thi đấu, và chấn thương của anh như nhiều ý kiến nhận xét, có thể chuyển thành mạn tính.

Trả lời Tiền Phong hôm qua 2/5, HLV Nguyễn Hữu Thắng cho biết trước khi triệu tập Tuấn Anh, VFF đã có sự trao đổi với CLB HAGL và được xác nhận tiền vệ quê Thái Bình bình phục chấn thương. “Các vấn đề khác hiện thời tôi chưa thể trả lời. Sau khi Tuấn Anh tập trung cùng đội tuyển, tôi và BHL sẽ xem xét cân nhắc. Tôi chỉ khẳng định khi triệu tập Tuấn Anh, chúng tôi đã làm việc với CLB HAGL và được xác nhận cậu ấy đã bình phục chấn thương”-HLV Hữu Thắng cho biết.

Một quan chức cấp cao VFF hôm qua xác nhận với Tiền Phong thông tin do HLV Hữu Thắng cung cấp. Quan chức này cho biết: “Về chuyên môn, chúng tôi buộc phải tôn trọng quyết định của HLV Nguyễn Hữu Thắng. Anh Thắng là người có quyền cao nhất trong việc chọn ai, gạt ai. Bộ phận chuyên môn của VFF cũng chỉ có trách nhiệm tư vấn. Chấn thương của Tuấn Anh ra sao thì khi tập trung lên tuyển, bác sĩ đội tuyển sẽ kiểm tra”.

Cũng theo quan chức trên, tuỳ đánh giá của bác sĩ, VFF sẽ trao đổi với HLV Hữu Thắng để có phương án tốt nhất đối với Tuấn Anh. “Phía trước SEA Games 29 chỉ còn vài tháng sẽ diễn ra. Để biết Tuấn Anh có thể thi đấu được hay không, cần triệu tập cậu ấy lên để đánh giá thật chính xác. Chúng tôi cho rằng tất cả chúng ta đều chờ đợi Tuấn Anh bình phục chấn thương hoàn toàn, đủ khả năng thi đấu ở SEA Games”-quan chức VFF trên cho biết.

Theo tìm hiểu của Tiền Phong, HLV Toshiya Miura trước đây từng đánh giá rất cao tiền vệ HAGL. Tuy nhiên, trước chấn thương của Tuấn Anh, ông Miura đã yêu cầu VFF và HAGL tạo điều kiện để anh chữa trị dứt điểm. Tuy nhiên sau khi ông Miura trả về, Tuấn Anh vẫn tiếp tục thi đấu, và chấn thương của anh như nhiều ý kiến nhận xét, có thể chuyển thành mạn tính.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.