HLV Hoàng Văn Phúc có ‘bí kíp’ hạ Singapore

HLV Hoàng Văn Phúc có ‘bí kíp’ hạ Singapore
TPO - Sau khi nghiên cứu kỹ đối thủ, thầy trò U23 Việt Nam cùng chung nhận định, đội có thể đánh bại Singapore dù sẽ khó khăn. HLV Hoàng Văn Phúc cũng đã có “đường binh” cho trận đấu.
U23 Việt Nam đã nghiên cứu kỹ đối thủ Singapore
U23 Việt Nam đã nghiên cứu kỹ đối thủ Singapore. Ảnh: Vnexpress

Sáng nay BHL đội tuyển U23 Việt Nam đã cho toàn đội nghỉ ngơi, và chỉ tập vào buổi chiều. HLV Hoàng Văn Phúc chỉ cho các cầu thủ tập nhẹ nhàng để giành sức cho trận đấu với Singapore vào 18h45 chiều mai.

Ở trận ra quân, trong khi U23 Việt Nam đánh bại U23 Brunei 7-0 thì U23 Singapore bất ngờ bị U23 Lào cầm hoà 1-1 dù chơi hơn người ngay từ đầu trận đấu. Sau khi kết thúc trận đấu với U23 Brunei, HLV Hoàng Văn Phúc đã nán lại để theo dõi Singapore thi đấu.

Theo ông Phúc, các cầu thủ Singapore có thể hình và thể lực tốt. “Tuy nhiên họ có lợi thế hơn người quá sớm nên tôi không chắc nắm hết được thực lực của họ. Có một điều chắc chắn là Singapore hiện mới chỉ được 1 điểm nên ở trận tới, họ sẽ thi đấu rất quyết tâm để thắng U23 Việt Nam. Tùy tình hình thực tế, chúng ta sẽ phải cân bằng cả tấn công và phòng thủ”-ông Phúc cho biết.

Theo HLV Hoàng Văn Phúc, để thắng Singapore, U23 Việt Nam cần thiết phải tạo được nhiều cơ hội trước đối phương. “Các cầu thủ cần tích cực di chuyển để tạo khoảng trống, kéo dãn hàng phòng ngự của Singapore, mở ra các cơ hội về phía khung thành đối phương”, theo HLV Hoàng Văn Phúc.

Tại buổi tập chiều nay, ông Phúc đã cho các cầu thủ tập đi tập lại các tình huống dứt điểm. Khả năng tận dụng cơ hội vẫn là điểm yếu của U23 VN kể từ giai đoạn chuẩn bị đến nay. Chiến thắng 7-0 trước Brunei chỉ được ghi nhận về mặt kết quả, U23 nhận được ít lời khen ngợi từ giới chuyên môn.

Tại bảng A, ngoài Malaysia thì Singapore được xác định sẽ là một trong những đối thủ cạnh tranh trực tiếp vé vào bán kết với U23 VN. HLV Hoàng Văn Phúc cũng cho rằng, nếu đánh bại Singapore, U23 VN sẽ có nhiều cơ hội giành quyền vào bán kết.

(từ Nay Pyi Taw)

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.