HLV Conte xác nhận Harry Kane có thể đầu quân cho MU

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mới đây, HLV Antonio Conte vừa xác nhận rằng, tiền đạo Harry Kane có thể chia tay Tottenham trong kỳ chuyển nhượng Hè 2023. Hiện tuyển thủ Anh đang được MU quan tâm.

Thời gian gần đây, MU đang tích cực tìm kiếm một chân sút đẳng cấp nhằm san sẻ gánh nặng ghi bàn với tiền đạo Marcus Rashford ở mùa giải 2023/24. Hiện tại, HLV Erik ten Hag đang nhắm tới một số cái tên như Harry Kane (Tottenham), Victor Osimhen (Napoli), Benjamin Sesko (Red Bull Salzburg), Marcus Thuram (Borussia Monchengladbach), Goncalo Ramos (Benfica).

So với 4 cái tên còn lại Harry Kane lớn tuổi hơn. Tuy nhiên, đẳng cấp của thủ quân ĐT Anh đã được kiểm chứng sau những màn trình diễn chói sáng trong vòng 9 năm qua. Bên cạnh đó, Kane đã quá quen thuộc với môi trường thi đấu khắc nghiệt ở Premier League.

HLV Conte xác nhận Harry Kane có thể đầu quân cho MU ảnh 1
Kane sẽ đầu quân cho MU trong Hè 2023?

Mùa giải này, Kane đã có 22 pha lập công và 4 đường kiến tạo thành bàn sau 38 lần ra sân trên mọi đấu trường. Chắc chắn, Chủ tịch Daniel Levy sẽ cố gắng làm tất cả những gì có thể để giữ chân ngôi sao sáng giá nhất của mình.

Thế nhưng, nếu không thể giành vé dự Champions League mùa tới, Tottenham khó có thể giữ chân Kane. Nên nhớ, hợp đồng hiện tại giữa đôi bên chỉ còn thời hạn tới tháng 6/2024.

Ngày 28/7 tới, Kane sẽ tròn 30 tuổi. Theo dự đoán của các chuyên gia, nhiều khả năng tiền đạo người Anh sẽ chia tay Tottenham khi mùa giải 2022/23 hạ màn để ra đi tìm kiếm bến đỗ mới nhằm chinh phục danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp ở tuổi “xế chiều”.

Báo chí xứ sở sương mù cho hay, nếu bán Kane, Tottenham sẽ yêu cầu mức giá 100 triệu bảng. Thế nhưng, MU tin tưởng rằng họ hoàn toàn có thể khiến “The Spurs” phải giảm giá bán nếu họ không thể lọt vào Top 4 Premier League mùa này.

Trong cuộc họp báo trước trận đấu với Southampton ở vòng 28 Premier League, HLV Conte chia sẻ khi được hỏi về tương lai của Kane: “Chắc chắn Tottenham muốn Harry Kane tiếp tục gắn bó trong phần còn lại của sự nghiệp.

Khi sở hữu mẫu tiền đạo đẳng cấp thế giới như Harry, bạn không bao giờ muốn mất cậu ấy. Thế nhưng trong bóng đá, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Thật khó để đưa ra dự đoán về tương lai của Kane nhưng tôi không phải là người đưa ra quyết định. Việc đó thuộc về lãnh đạo CLB và bản thân cậu ấy”.

MỚI - NÓNG