HLV Conte nói gì trước nguy cơ mất việc tại Chelsea?

HLV Antonio Conte không lo lắng về tương lai.
HLV Antonio Conte không lo lắng về tương lai.
TPO - Trận thua ngược 1-3 trước Tottenham ngay tại Stamford Bridge khiến Chelsea gần như hết cơ hội đua tranh một vị trí trong tốp 4 Premier League. Điều này đồng nghĩa, HLV Antonio Conte đối diện với nguy cơ mất việc.

Vòng 32 Premier League diễn ra đêm qua (2/4), Chelsea có cuộc tiếp đón Tottenham trên sân nhà Stamford Bridge. Một cơ hội cực tốt để đội bóng áo xanh thành London thu hẹp khoảng cách với chính đối thủ ở cuộc đua tốp 4. Bởi họ chưa từng thua Tottenham ở sân đấu của mình trong lịch sử giải đấu số 1 Vương Quốc Anh.

Trên thực tế, The Blues đã có khởi đầu tốt ở trận đấu đêm qua, khi vượt lên dẫn trước ở phút 30 sau pha làm bàn của Alvaro Morata.

Thế nhưng trong một ngày mà hàng thủ chơi như mơ ngủ, trong khi các chân sút Tottenham tỏ ra quá xuất sắc, Chelsea đã thua ngược với tỷ số 1-3. Trận thua này khiến khoảng cách giữa Chelsea và Tottenham bị nới rộng nên thành 8 điểm, trong khi giải đã đi vào giai đoạn cuối. Rõ ràng, cơ hội để Chelsea cán đích trong tốp 4 trở nên vô cùng nhỏ.

Trong quá khứ, cứ mỗi khi Chelsea có kết quả thi đấu không tốt, HLV luôn phải "đứng mũi, chịu sào". Theo các chuyên gia, ngày HLV Conte rời “The Blues” không còn xa. Tuy nhiên, trong buổi họp báo sau trận thua Tottenham, nhà cầm quân người Italia lại khẳng định không lo lắng về tương lai.

“Tôi không hề lo lắng về tương lai. Thành thực mà nói, tôi nghĩ rằng mình và các cầu thủ đã làm tất cả trong mùa giải này. Chúng tôi làm việc chăm chỉ để muốn có kết quả tốt. Tôi có quan điểm của riêng mình. Tôi không hề muốn chia sẻ điều gì trong tình cảnh này. Tôi thực sự mệt mỏi ở mùa giải có nhiều điều lặp lại. Tôi xin được giữ riêng quan điểm của mình. Tôi không muốn tạo thêm bất kỳ vấn đề gì nữa”, cựu HLV Juventus lên tiếng.

 “Bàn thua ở cuối hiệp 1 ảnh hưởng lớn tới sự tự tin của chúng tôi. Đáng ra, chúng tôi xứng đáng có bàn thứ 2 nhưng bàn thắng của Eriksen đã thay đổi. Ở hiệp 2, chúng tôi cố gắng ghi bàn nhưng Tottenham chơi hiệu quả hơn”, HLV Conte nói thêm.

MỚI - NÓNG