HLV Conte: Harry Kane còn một chân thì cũng phải đá

0:00 / 0:00
0:00
TPO - HLV Conte của Tottenham đã nhấn mạnh tầm quan trọng của tiền đạo ngôi sao Harry Kane trước trận đấu ở Ngoại hạng Anh gặp đối thủ Burnley.
HLV Conte: Harry Kane còn một chân thì cũng phải đá ảnh 1

Tiền đạo Harry Kane là người hùng của Tottenham trong chiến thắng 3-2 trước Man City, với 2 bàn thắng mang về 3 điểm nghẹt thở. Phong độ xuất sắc của chân sút người Anh chính là điều mà Man City còn thiếu ở mùa giải năm nay.

Harry Kane gặp một chấn thương lưng sau trận đấu với Man City. Tuy nhiên, ngôi sao người Anh dự kiến vẫn sẽ ra sân trong trận đấu với Burnley ở Ngoại hạng Anh vì Tottenham hiện không có tiền đạo nào có thể thay thế. Thậm chí, HLV Conte còn nửa đùa nửa thật rằng Harry Kane vẫn sẽ phải thi đấu ngay cả khi chỉ còn một chân.

"Cậu ấy đã bị chấn thương ở lưng nhưng sẽ vẫn thi đấu. Nếu Harry Kane có một chân, cậu ấy sẽ vẫn phải ra sân. Harry Kane biết rất rõ tầm quan trọng của cậu ấy trong đội, về tính cách, kinh nghiệm và khả năng chuyên môn xuất sắc.

Tôi đang nói đùa thôi. Tôi không bao giờ ép buộc một cầu thủ bị chấn thương phải ra sân thi đấu. Tôi chỉ nói để cho bạn biết tầm quan trọng của Harry Kane. Cậu ấy giỏi và đã sẵn sàng chiến đấu", HLV Conte cho biết.

Harry Kane cố gắng rời Tottenham để chuyển sang khoác áo Man City ở kỳ chuyển nhượng mùa hè. Có thời điểm, cầu thủ người Anh đã bỏ tập để tạo sức ép cho ban lãnh đạo nhưng thương vụ đổ bể.

Những lùm xùm xung quanh chuyện tương lai đã khiến cho Harry Kane thi đấu không tốt. Tuy nhiên, tiền đạo 28 tuổi này đang chơi bóng rất hay dưới thời Antonio Conte. Ở mùa giải năm nay, Harry Kane đã có 17 bàn thắng sau 34 trận đấu.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.