HLV Chelsea yêu cầu mua gấp một tiền đạo

HLV Chelsea yêu cầu mua gấp một tiền đạo
TPO - HLV Frank Lampard vừa yêu cầu Ban lãnh đạo Chelsea mua gấp một tiền đạo tầm cỡ trước khi kỳ chuyển nhượng mùa Đông đóng cửa vào ngày 31/1 tới.

Báo chí xứ sở sương mù cho hay, ông chủ Roman Abramovich quyết định cấp cho HLV Lampard 150 triệu bảng để tăng cường lực lượng trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2020. Tuy nhiên, tính đến thời điểm này, Chelsea vẫn chưa có sự bổ sung nào cho đội một.

Trong bối cảnh kỳ chuyển nhượng mùa Đông chuẩn bị đóng cửa, HLV Lampard tỏ ra sốt ruột hơn bao giờ hết. Tờ The Sun cho hay, nhà cầm quân 41 tuổi vừa yêu cầu Ban lãnh đạo Chelsea mua gấp một tiền đạo đẳng cấp nhằm tăng cường sức mạnh cho hàng công “The Blues”.

HLV Chelsea yêu cầu mua gấp một tiền đạo ảnh 1

Piatek và Cavani là 2 mục tiêu mà Lampard nhắm tới. Ảnh: Getty.

Được biết, Lampard đang nhắm tới 2 cái tên gồm Krzysztof Piatek (AC Milan) và Edinson Cavani (Paris Saint-Germain). Tuy hợp đồng hiện tại giữa Cavani với PSG sẽ đáo hạn vào tháng 6 tới nhưng đội bóng Thủ đô nước Pháp muốn giữ chân tiền đạo này bằng mọi giá. Do đó, cơ hội thành công của Chelsea trong thương vụ này khá thấp.

Sau khi “tái hôn” với Zlatan Ibrahimovic, các quan chức Milan sẵn sàng cho mượn Piatek trong giai đoạn hai của mùa giải. Thế nhưng, họ không muốn bán đứt tiền đạo 24 tuổi. Vì vậy, nếu muốn sở hữu chân sút người Ba Lan, nhiều khả năng Chelsea sẽ phải chấp nhận mượn thay vì mua đứt. Mùa giải này, Piatek mới chỉ đóng góp cho Milan 5 pha lập công và 1 đường kiến tạo thành bàn sau 19 lần ra sân trên mọi mặt trận. 

Sở dĩ, Lampard muốn bổ sung thêm tiền đạo bởi chân sút số một của Chelsea là Tammy Abraham đã sa sút phong độ rõ rệt trong thời gian gần đây. Điều đó khiến đội chủ sân Stamford Bridge gặp không ít khó khăn trong việc cạnh tranh một suất ở Top 4 Premier League trước sự bám đuổi gắt gao của Tottenham, M.U.

Theo The Sun
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.