HLV Chelsea thừa nhận sự kém cỏi của học trò

0:00 / 0:00
0:00
TPO - HLV Graham Potter đồng ý rằng Chelsea của ông đã chơi tệ trong trận thua Arsenal. Ông cũng thừa nhận rằng thắng lợi dành cho đối thủ là hoàn toàn xứng đáng.
HLV Chelsea thừa nhận sự kém cỏi của học trò ảnh 1


Chelsea
tiếp tục để lại nỗi thất vọng. Sau khi thua Brighton 1-4, họ lại gục ngã 0-1 trước Arsenal. Tối qua, Chelsea đã để Arsenal dồn ép trong phần lớn thời gian trận đấu và ra về bằng thắng lợi 1-0. Hai trận thua liên tiếp tại Ngoại hạng Anh với cùng kịch bản bị lấn lướt khiến Chelsea của Graham Potter đối mặt với nhiều hoài nghi.

Sau trận đấu, ông chia sẻ lý do dẫn tới thất bại: "Chúng tôi đã bối rối và căng thẳng. Nhưng tôi nghĩ bạn có thể thấy sự khác biệt giữa 2 đội bóng về sự tự tin và cấu trúc triển khai đội hình. Chúng tôi đang trải qua một cơn bão chấn thương. Chúng tôi phải cải thiện tình hình, phải giải quyết vấn đề như một tập thể gắn kết".

Chứng kiến các học trò thi đấu, Potter thừa nhận Arsenal mới là đội xứng đáng thắng trận: "Arsenal phòng ngự tốt, pressing tốt. Đó là những gì các đội hàng đầu vẫn thường làm và Arsenal ở thời điểm hiện tại là một đội hàng đầu. Tôi không muốn nói điều đó nhưng nó là thực tế.

HLV Chelsea thừa nhận sự kém cỏi của học trò ảnh 2

Arsenal đã làm chủ hiệp 2 trận đấu và xứng đáng giành 3 điểm

Nói không ngoa thì Arsenal xứng đáng giành chiến thắng chung cuộc. Tôi nói điều đó để hy vọng các cầu thủ sẽ lấy nó làm động lực để cải thiện bản thân".

Chelsea có điểm tựa sân nhà nhưng họ hoàn toàn bị đối phương dồn ép. Đặc biệt là trong hiệp 2, khi các học trò của Potter không thể tung ra cú đá trúng đích nào. Nói về những phản ứng yếu ớt, Potter cho rằng đội bóng của ông đang trong giai đoạn cải thiện nên ông vẫn cần thêm nhiều thời gian.

"Tôi đã ở đây được 8 tuần. Đã có nhiều thứ xảy ra và nhiều việc cần phải làm. Nếu nhìn vào chặng đường 2 năm qua của Arsenal, có thể thấy chúng tôi có chút khác biệt. Chúng tôi vẫn cần nhiều thời gian để xử lý một khối lượng công việc khổng lồ", Potter nhấn mạnh.

MỚI - NÓNG