HLV Al Nassr bất ngờ bị sa thải vì mâu thuẫn với Ronaldo

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo tờ Marca (Tây Ban Nha), HLV Rudi Garcia đã bị CLB Al-Nassr sa thải sau kết quả kém cỏi trên sân cỏ và mối quan hệ không tốt với các học trò, đặc biệt là ngôi sao Cristiano Ronaldo.
HLV Al Nassr bất ngờ bị sa thải vì mâu thuẫn với Ronaldo ảnh 1

Marca đưa tin, HLV Rudi Garcia sẽ không tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ tại CLB Al-Nassr. Lãnh đạo đội bóng này được cho là mất kiên nhẫn với thành tích của CLB, dù Al-Nassr vẫn chỉ kém đội dẫn đầu 3 điểm tại Saudi Pro League. Chủ tịch CLB Musalli Al-Muammar sẽ chốt người thay thế trong vòng 48 giờ tới.

Ngoài màn trình diễn trên sân cỏ, những vấn đề trong phòng thay đồ cũng là nguyên nhân khiến chiến lược gia người Pháp phải chia tay Al-Nassr. Cụ thể, sau trận hòa 0-0 với Al Feia mới đây, HLV Rudi Garcia đã mắng chửi thậm tệ các cầu thủ, trong đó có ngôi sao Cristiano Ronaldo. Điều này khiến các cầu thủ 'ngứa mắt'.

"Tôi không cảm thấy hài lòng với màn trình diễn của các học trò. Tôi đã yêu cầu họ chơi với phong độ tương tự như chiến thắng 5-0 trước Al-Adalah nhưng điều đó đã không xảy ra", ông nói sau trận đấu.

Bên cạnh đó, cũng có thông tin cho thấy Ronaldo đã công khai bày tỏ sự không hài lòng với chiến thuật của HLV Rudi Garcia. Ngôi sao người Bồ Đào Nha cho rằng nhà cầm quân 59 tuổi chưa phát huy được hết tố chất của các học trò. Anh cũng từ chối bắt tay HLV sau trận đấu gần nhất

Đây không phải lần đầu tiên có thông tin Ronaldo mâu thuẫn với HLV Rudi Garcia. Hồi tháng 1, HLV Garcia không hài lòng vì các cầu thủ quá tập trung chuyền bóng cho Ronaldo: "Điều rất quan trọng là các cầu thủ phải thi đấu bình thường và không phải lúc nào cũng cố gắng đưa bóng cho Ronaldo. Hãy chọn ra lựa chọn đúng đắn nhất".

HLV Rudi Garcia từng dẫn dắt Lille đến ngôi vô địch Ligue 1 năm 2011. Ông bắt đầu làm việc tại Al-Nassr từ mùa hè năm 2022 và vẫn còn hợp đồng đến năm 2024. Nếu sa thải chiến lược gia người Pháp, đội bóng Saudi Arabia có thể sẽ phải đền bù khủng.

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.