Hình ảnh dùng thẻ đi chợ thời COVID-19 ở TPHCM

TPO - Để đảm bảo giữ khoảng cách, tránh tụ tập quá đông người trong chợ gây mất an toàn phòng chống dịch COVID-19, Ban quản lý chợ Bình Thới, quận 11, TPHCM phối hợp cùng chính quyền địa phương tiến hành phát phiếu cho người dân để kiểm soát số lượng người vào chợ.
Gần một tháng qua, Ban quản lý chợ Bình Thới, phường 10, quận 11, TPHCM đã thực hiện in phát phiếu cho người dân đi chợ để kiểm soát số lượng người vào chợ, phòng chống COVID-19.

Theo đại diện Ban quản lý chợ Bình Thới, việc phát phiếu để kiểm soát người dân vào chợ được triển khai khoảng 1 tháng nay, kể từ khi TPHCM thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống COVID-19.

Chính quyền phường 10, quận 11, TPHCM lập chốt kiểm soát phía trước chợ. Người dân có thẻ sẽ được chạy xe máy vào trong. Người chưa có thẻ được yêu cầu gửi xe máy ở ngoài và đi bộ vào đăng ký cấp thẻ.

Trước khi vào chợ, người dân phải thực hiện rửa tay sát khuẩn, giữ khoảng cách an toàn để phòng chống COVID-19.

Lực lượng thuộc Ban quản lý chợ sẽ tiến hành đo thân nhiệt. Người có biểu hiện sốt sẽ không được vào chợ.

Mỗi người dân khi vào chợ sẽ xuất trình phiếu đi chợ do Ban quản lý chợ cấp. Mỗi đợt sẽ có khoảng 200 người được vào chợ, những người khác sẽ phải xếp hàng chờ.

Người dân chưa có thẻ vào chợ đến bàn đăng ký cung cấp giấy tờ tùy thân để đăng ký cấp thẻ mới.

Thẻ đi chợ được ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, số điện thoại của người dân để kiểm soát.

Mặt sau thẻ có mã QR để người dân khai báo y tế cũng như thuận tiện cho việc kiểm tra khai báo y tế của lực lượng chức năng.

Sau khi xuất trình thẻ đi chợ và được nhân viên quản lý lưu số thẻ trong sổ, người dân sẽ được vào chợ để mua sắm nhu yếu phẩm, thực phẩm.

Do số lượng người dân vào chợ được kiểm soát nên bên trong chợ khá thông thoáng, không có cảnh tụ tập đông người trong một thời điểm.

Một số ki-ốt kinh doanh mặt hàng không phải nhu yếu phẩm, thực phẩm đóng cửa để đảm bảo quy tắc phòng chống dịch.

Các khu chợ tự phát xung quanh chợ truyền thống cũng được lực lượng chức năng giải tán nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19.