[Highlights] U23 Việt Nam hạ Thái Lan, giành HCĐ giải M-150

Công Phượng lập cú đúp trong trận đấu hôm nay. Ảnh: Zing
Công Phượng lập cú đúp trong trận đấu hôm nay. Ảnh: Zing
TPO - U23 Việt Nam đã trả được mối hận để thua người Thái ở SEA Games 29. Chiều nay, Công Phượng và các đồng đội đánh bại chủ nhà U23 Thái Lan với tỷ số 2-1 để giành tấm HCĐ của giải bóng đá giao hữu M-150.

Ở trận đấu với người Thái chiều nay, U23 Việt Nam nhập cuộc không thực sự tốt. Hàng phòng ngự 3 người phối hợp thiếu ăn ý và thường không quyết đoán đã khiến khung thành của thủ môn Tiến Dũng bị báo động ngay từ phút thứ 2. Duy Mạnh và Đình Trọng mắc lỗi, giúp các chân sút U23 Thái Lan có liền 2 pha dứt điểm. May mắn là bóng không đi vào lưới.

Bàn thua duy nhất của đội ở trận đấu hôm nay cũng đến từ một tình huống Văn Hậu phá bóng thiếu quyết đoán, giúp tiền đạo Sarachat dễ dành đánh bại thủ môn Tiến Dũng.

Hàng thủ chơi hớ hênh, nhưng may là ở trận này, hàng công U23 Việt Nam chơi khá thăng hoa, đặc biệt là Công Phượng. Tiền đạo của HAGL đã tỏa sáng bằng cú đúp ở các phút thứ 7 và 22, giúp đội bóng áo đỏ vượt lên dẫn trước 2-0.

Trong hiệp 2, Công Phượng cũng có thêm nhiều pha đi bóng lắt léo, khiến hàng thủ U23 Thái Lan chao đảo.

Ngoài Công Phượng, chiến thắng 2-1 của U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan còn có dấu ấn đậm nét của thủ thành Tiến Dũng. Không chỉ ra vào hợp lý, có nhiều tình huống bắt bóng bổng chắc chắn và cản phá xuất sắc, Tiến Dũng còn đánh bại tiền đạo U23 Thái Lan trên chấm 11m, cứu thua cho U23 Việt Nam.

Sau khi mắc lỗi ở trận U23 Việt Nam thua U23 Hàn Quốc 1-2 tại vòng loại U23 châu Á 2018, Tiến Dũng đã bắt lên tay và tự tin hơn rất nhiều.

Thắng chung cuộc 2-1 trước U23 Thái Lan, các cầu thủ Việt Nam đã có "liều thuốc" tinh thần để nguôi ngoa thất bại 0-3 trước người Thái tại vòng bảng SEA Games 29, đồng thời giành tấm HCĐ tại giải giao hữu M-150.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.