“Đá đểu” Man City, HLV Mourinho bị FA điều tra

HLV Mourinho đối mặt với một án phạt từ FA.
HLV Mourinho đối mặt với một án phạt từ FA.
TPO - Những rắc rối tiếp tục bủa vây HLV Jose Mourinho. Mới nhất, LĐBĐ Anh (FA) đã yêu cầu vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha giải trình về các phát ngôn trước trận derby Manchester. Trước đó, ông từng mỉa mai đối thủ thường xuyên “phạm lỗi chiến thuật” và “gió thổi là ngã”…

Trận derby Manchester thứ 157 tại sân Old Trafford giữa M.U và Man City đã khép lại với thất bại 1-2 đắng chát dành cho “Quỷ đỏ” thành Manchester. HLV Jose Mourinho tất nhiên là rất cay cú với thất bại  này, nhất là khi sau trận đấu, các cầu thủ Man City ăn mừng quá lố tại đường hầm sân Old Trafford, đồng thời cũng khiến cho cơ hội đua tranh chức vô địch Premier League mùa này của M.U trở nên nhỏ hơn bao giờ hết.

Không những vậy, HLV Mourinho còn liên tiếp đối mặt với những rắc rối liên quan đến trận đấu. Sau trận đấu, khoảng 30 cầu thủ M.U và Man City đã “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với nhau trong khoảng 2 phút trước khi lực lượng an ninh kịp can thiệp. Mourinho được cho là đã khơi mào vụ ẩu đả khi đi tới tới phòng thay đồ của Man City, chỉ trích họ là ăn mừng theo cách “vô giáo dục”… Hiện FA đã tiến hành điều tra vụ việc và sẽ có án phạt thích đáng.

Chưa hết, mới đây HLV Mourinho còn đối mặt với một cáo buộc khác từ FA. Theo đó, LĐBĐ  Anh đã yêu cầu cựu HLV Real Madrid giải trình về phát ngôn với hàm ý ám chỉ các cầu thủ Man City đã "phạm lỗi chiến thuật" để phá vỡ trận đấu và "gió thổi là cầu thủ của họ sẽ ngã” trước khi trận đấu giữa hai đội diễn ra.

Thông báo của FA viết: "FA gửi yêu cầu HLV Jose Mourinho giải trình về phát biểu với truyền thông về trận đấu với Man City. Ông có hạn đến ngày 18/12 để hồi đáp”. Nếu bị phán quyết có tội, HLV Mourinho có thể bị treo giò ít nhất 1 trận. Riêng vụ ẩu đả tại sân Old Trafford, ông và CLB của mình có thể phải chịu một án phạt về tài chính.

MỚI - NÓNG