Hi hữu: Thai phụ 22 tuổi sinh thường bé trai nặng đến 5kg

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chỉ khoảng 10 phút với sự hỗ trợ của y bác sĩ, sản phụ đã sinh thường an toàn bé trai nặng đến 5kg. Theo bác sĩ, việc một thai phụ sinh thường con nặng đến 5kg là hi hữu.

Chiều 10/5, xác nhận với Tiền Phong, lãnh đạo Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Phước xác nhận, một sản phụ đã đến đơn vị này sinh thường một bé trai nặng đến 5kg.

Theo đó, sáng cùng ngày, sản phụ N.T.T.U (22 tuổi, ngụ thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) đến Bệnh viện nói trên trong tình trạng đau bụng chuyển dạ. Tại đây, sản phụ đề nghị được sinh mổ vì cho rằng trước đó siêu âm ở một cơ sở y tế xác định thai nhi nặng đến hơn 4kg.

Sau khi thăm khám lại và hội chẩn, các bác sĩ Khoa Sản phụ, Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Phước nhận thấy thai khỏe mạnh, mẹ đủ sức “vượt cạn” nên sản phụ được chỉ định sinh thường.

Bên cạnh đó, kết quả thăm khám cho thấy em bé to nên bác sĩ tại bệnh viện đã chuẩn bị dự phòng các biến chứng có thể xảy ra với mẹ và bé. Do vậy, tham gia ca sinh này gồm các bác sĩ sản khoa, bác sĩ nhi và nữ hộ sinh nhiều kinh nghiệm.

Hi hữu: Thai phụ 22 tuổi sinh thường bé trai nặng đến 5kg ảnh 1

Bé trai cân nặng đến 5kg

Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng của các y, bác sĩ, sản phụ sinh thường thành công chỉ sau khoảng 10 phút. Một bé trai nặng 5kg đã chào đời một cách ngoạn mục bằng phương pháp sinh thường. Sau sinh, tình trạng của mẹ và bé đều ổn định.

Bác sĩ chuyên khoa 1 Phạm Thanh Nam, Trưởng khoa Sản phụ, Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Phước cho biết, đây là trường hợp sinh thường với bé trai cân nặng hiếm gặp. Theo bác sĩ Nam, thông thường, với những thai nhi có cân nặng lớn được chỉ định sinh mổ vì sản phụ rất dễ bị những di chứng như: băng huyết, rách phần mềm phức tạp, thậm chí vỡ tử cung, thai nhi cũng rất dễ bị tổn thương. Riêng với trường hợp của sản phụ N.T.T.U, các bác sĩ chẩn đoán và tiên lượng có thể sinh thường được.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".