Hi hữu: Người đàn ông bị cương cứng 'cậu nhỏ' suốt 42 giờ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 9/3, Trung tâm Tiết niệu và Nam khoa (Bệnh viện Trung ương Quân đội 108) cho biết mới đây các bác sĩ cấp cứu một bệnh nhân bị cương cứng “cậu nhỏ” suốt 2 ngày kèm chảy máu não, tăng huyết áp, đái tháo đường.

Bệnh nhân 51 tuổi (ở Điện Biên) nhập viện do đột quỵ não, tăng huyết áp, đái tháo đường. Sau đó, bệnh nhân bị kích thích khi vệ sinh bộ phận sinh dục, dương vật cương liên tục trong gần 2 ngày. Đây là lần đầu tiên bệnh nhân bị tình trạng này.

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị cương đau dương vật thể thiếu máu và điều trị hút máu vật hang, bơm rửa vật hang bằng nước muối sinh lí, tiêm thuốc vào vật hang. Tuy nhiên sau 60 phút không có kết quả nên bác sĩ quyết định tạo shunt vật hang vật xốp. Lập tức tình trạng bệnh nhân ổn định.

Bác sĩ Nghiêm Trung Hưng, khoa Nam học (Trung tâm Tiết niệu và Nam khoa) cho biết đây là một ca bệnh hi hữu. “Cương đau dương vật kéo dài là tình trạng dương vật cương cứng dai dẳng, kéo dài không tự mềm được mà không liên quan đến kích thích tình dục, thường trên 4 giờ gọi là kéo dài. Tỉ lệ mắc thấp dao động từ 0.3- 1/ 100.000 nam giới mỗi năm. Đại đa số không rõ nguyên nhân, ngoài ra có thể gặp ở một số bệnh nhân có lạm dụng bia, rượu và một số thuốc, bệnh hồng cầu liềm hoặc chấn thương vùng tầng sinh môn, chấn thương sọ não, chảy máu não, sau gây tê tủy sống”.

Theo bác sĩ Hưng có 3 thể bệnh. Cụ thể, cương đau dương vật kéo dài thể thiếu máu, không thiếu máu và thể tái diễn trong đó 95 % là thể thiếu máu. Bệnh gây ra đau đớn cho bệnh nhân ngoài ra còn gây thiếu máu mô cương, nếu không được can thiệp kịp thời có nguy cơ hoại tử dương vật, hoại tử mô cương gây rối loạn cương dương vĩnh viễn. “Nếu có dấu hiện cương dương bất thường cần đến ngay các cơ sở y tế khám và điều trị càng sớm càng tốt”, bác sĩ Hưng khuyến cáo.

MỚI - NÓNG