Hết tháng 11, Yên Bái thực hiện xong kết luận thanh tra vụ ông Phạm Sỹ Qúy

Hết tháng 11, Yên Bái thực hiện xong kết luận thanh tra vụ ông Phạm Sỹ Qúy
Hết tháng 11, Yên Bái thực hiện xong kết luận thanh tra vụ ông Phạm Sỹ Qúy
TPO - Theo đại diện Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh Yên Bái phải có báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 30/11. Trên cơ sở báo cáo của Yên Bái, Thanh tra Chính phủ sẽ có kiểm tra, đánh giá sự việc đó.

Tại buổi họp báo Chính phủ chiều 3/11, trả lời câu hỏi liên quan đến nguồn gốc tài sản và kết quả thanh tra đối với ông Phạm Sỹ Qúy, giám đốc Sở TN&MT Yên Bái, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam cho biết:  "Chúng tôi ghi nhận bước đầu, UBND và tỉnh Yên Bái đã khẩn trương tổ chức thực hiện kết luận thanh tra và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa bình.

Về tiến độ, theo đại diện Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh Yên Bái phải có báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 30/11. Trên cơ sở báo cáo của Yên Bái, Thanh tra Chính phủ sẽ có kiểm tra, đánh giá sự việc đó"

Về nguồn gốc tài sản của ông Phạm Sỹ Qúy, theo ông Lam, không chỉ riêng trường hợp này mà đối với Luật phòng, chống tham nhũng và các luật khác liên quan đến tài sản của công dân, cá nhân, trong đó có cán bộ, công chức viên chức, vấn đề này tới đây sẽ được trình Quốc hội, cho ý kiến và hoàn chỉnh trong Luật phòng chống tham nhũng sửa đổi.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.