Hết hồn cảnh chen nhau đi test COVID-19 ở Biên Hòa

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các điểm test nhanh COVID-19 ở TP Biên Hòa đã quá tải khi rất đông người đến xét nghiệm để lấy giấy đi làm, lưu thông qua các khu vực quy định. 

Để phòng, chống nguy cơ lây lan dịch bệnh, tỉnh Đồng Nai quy định từ 0h ngày 5/7, những người đến và về tỉnh Đồng Nai từ vùng có dịch bệnh buộc phải có giấy xét nghiệm COVID.

Trước “giờ G”, của quy định này, những bệnh viện, cơ sở y tế có chức năng xét nghiệm COVID-19 đang xảy ra tình trạng quá tải người đến xét nghiệm.

Từ sáng sớm 4/7, hàng trăm người đã có mặt tại phòng khám đa khoa Nguyễn An Phúc trên đường Đồng Khởi, TP Biên Hòa. Theo quan sát của Tiền Phong, người đến làm xét nghiệm đa số là công nhân, tài xế.

Hết hồn cảnh chen nhau đi test COVID-19 ở Biên Hòa ảnh 1

Chị Nguyễn Thị Hà, công nhân ngụ tại Bình Dương làm việc tại Cty Changshin TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết: “Hôm nay ngày nghỉ nên tranh thủ đi xét nghiệm lấy giấy do ngày mai muốn qua Đồng Nai đi làm phải có giấy xét nghiệm. Từ sáng đến giờ tôi đến nhiều nơi nhưng chỗ nào nào cũng đông nghẹt người”.

Theo quan sát của phóng viên, các biện pháp 5K gần như đã bị bỏ qua do lượng người đến quá đông, chen nhúc nhau trước cửa phòng khám.

Hết hồn cảnh chen nhau đi test COVID-19 ở Biên Hòa ảnh 2
Người chờ xét nghiệm, đứng tràn xuống cả lòng đường
Hết hồn cảnh chen nhau đi test COVID-19 ở Biên Hòa ảnh 3
Nhiều người chờ xét nghiệm
Hết hồn cảnh chen nhau đi test COVID-19 ở Biên Hòa ảnh 4
Hết hồn cảnh chen nhau đi test COVID-19 ở Biên Hòa ảnh 5
Nhiều người tranh thủ ăn sáng tại một phòng khám
Hết hồn cảnh chen nhau đi test COVID-19 ở Biên Hòa ảnh 6
Bệnh viện Tâm Hồng Phước trên đường Nguyễn Ái Quốc , phường Trảng Dài cũng đông đúc người chen lấn đến xét nghiệm COVID-19
Hết hồn cảnh chen nhau đi test COVID-19 ở Biên Hòa ảnh 7
Nhiều người lo ngại trước tình trạng bát nháo này, lấy được giấy xét nghiệm xong, có khi lại lây bệnh.
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...