Hết cảnh luỵ đò, sắp xây cầu hơn 3.000 tỉ đồng nối Vĩnh Long - Bến Tre

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tại kì họp thứ 5, khoá X, HĐND tỉnh Vĩnh Long ngày 12/12 dự kiến thông qua 28 Nghị quyết; trong đó, có tờ trình đề xuất chủ trương thực hiện đề nghị xây dựng cầu Đình Khao theo hình thức đầu tư đối tác công tư.

Theo đó, phà Đình Khao hiện tại là tuyến độc đạo nối huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long và huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre đã tồn tại nhiều năm. Việc xây dựng cầu sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, kết nối 2 tỉnh, giao thương dễ dàng, đi lại thuận tiện.

Hết cảnh luỵ đò, sắp xây cầu hơn 3.000 tỉ đồng nối Vĩnh Long - Bến Tre ảnh 1

Phà Đình Khao hiện tại là tuyến độc đạo nối huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long và huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre đã tồn tại nhiều năm - Ảnh: Kim Hà.

Dự kiến dự án cầu Đình Khao có tổng mức đầu tư khoảng 3.200 tỉ đồng theo hình thức đối tác công tư và phân chia trách nhiệm chi trả từ nguồn ngân sách của từng địa phương; trong đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ 50%, còn lại 50% là vốn của nhà đầu tư và ngân sách 2 tỉnh Vĩnh Long và Bến Tre đối ứng (tương ứng với chi phí giải phóng mặt bằng của mỗi tỉnh).

Về quy mô, dự án sẽ được xây dựng phần đường theo quy mô đường cấp III đồng bằng, 2 làn xe cơ giới. Phần cầu có tải trọng thiết kế HL93. Cầu chính được thiết kế 4 làn xe cơ giới; cầu trung và cầu nhỏ 2 làn xe cơ giới.

Địa điểm thực hiện tại huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long và huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.

Dự kiến, cầu Đình Khao sẽ được thực hiện trong giai đoạn năm 2023 - 2028.

MỚI - NÓNG