Hệ thống phòng không RBS 70 của Thụy Điển sẽ sớm xuất hiện tại Ukaraine?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - RBS 70 cho phép tiêu diệt chính xác mục tiêu cả ngày lẫn đêm và trong mọi điều kiện thời tiết. Hệ thống phòng không này đã được xuất khẩu đến hơn 20 quốc gia trên thế giới.

Để hỗ trợ Kiev trong cuộc xung đột với Moscow, Thụy Điển sẽ chuyển đến Ukraine một số lượng khí tài quân sự nhất định, trong đó Stockholm để ngỏ khả năng cung cấp cho Kiev hệ thống pháo tự hành uy lực Archer cùng tổ hợp phòng không RBS 70, theo Defense Express.

Hệ thống phòng không RBS 70 của Thụy Điển sẽ sớm xuất hiện tại Ukaraine? ảnh 1

Tổ hợp tên lửa RBS-70. Ảnh: Army Recognition

Được trang bị cho quân đội Thụy Điển từ năm 1977, RBS 70 được coi là một trong những hệ thống tên lửa phòng không gọn nhẹ và hiệu quả, có thể hạ gục những mục tiêu bay ở trần bay 5km và khoảng cách lên tới 8km, xa hơn bất kỳ hệ thống cùng loại nào trên thế giới.

Hệ thống phòng không RBS 70 của Thụy Điển sẽ sớm xuất hiện tại Ukaraine? ảnh 2

Hệ thống RBS 70 hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết. Ảnh: SAAB

Toàn bộ hệ thống RBS 70 có trọng lượng 87kg, bao gồm ống phóng, tên lửa, chân đế và hệ thống chiếu xạ laser. Hệ thống có thể hoạt động ở chế độ độc lập hoặc có thể được kết hợp với một số tên lửa khác bằng radar giám sát để tạo thành một khẩu đội phòng không.

RBS 70 có khả năng triển khai chiến đấu trong vòng 30 giây, nạp đạn lại trong 7 giây.

Hệ thống phòng không RBS 70 của Thụy Điển sẽ sớm xuất hiện tại Ukaraine? ảnh 3

Tên lửa RBS 70 khai hỏa. Ảnh: defence

Tên lửa RBS 70 có chiều dài 132cm, đường kính 10.6cm, sải cánh 32cm và trọng lượng 15kg. Tên lửa sử dụng đầu đạn nặng 1.1kg, chứa tới 3000 mảnh văng nhỏ, khi phát nổ sẽ bắn ra những mảnh văng để tiêu diệt mục tiêu.

Hệ thống phòng không RBS 70 của Thụy Điển sẽ sớm xuất hiện tại Ukaraine? ảnh 4

Radar của tên lửa RBS-70. Ảnh: indomiliter

Radar di động mặt đất gắn trên xe tải do Ericsson do SAAB phát triển có thể được liên kết với 9 trụ bắn RBS 70, mỗi trụ cách nhau khoảng 4km. Dữ liệu về mục tiêu, bao gồm tầm bắn, khả năng vận tốc sẽ được radar truyền tới từng vị trí bắn tên lửa được chỉ định.

Hệ thống phòng không RBS 70 của Thụy Điển sẽ sớm xuất hiện tại Ukaraine? ảnh 5

RBS 70 NG - một biến thể của RBS 70. Ảnh: edrmagazine

Khác với các hệ thống tên lửa phòng không mang vác thông thường, RBS 70 sử dụng hệ thống dẫn đường laser thay vì dẫn đường hồng ngoại.

MỚI - NÓNG