Hé lộ mức thưởng khủng của Guardiola tại Man City

Guardiola sẽ nhận tổng cộng 20 triệu bảng nếu giúp Man City vô địch cả Champions League lẫn Premier League.
Guardiola sẽ nhận tổng cộng 20 triệu bảng nếu giúp Man City vô địch cả Champions League lẫn Premier League.
TPO - Mức lương thực tế của Pep Guardiola tại Man City chỉ là 12 triệu bảng/năm, thế nhưng mức thưởng của ông lại vô cùng hậu hĩnh.
Trước khi Pep Guardiola nhận lời ngồi vào “ghế nóng” tại sân The Etihad, rất nhiều thông tin cho biết Ban lãnh đạo Man City sẵn sàng trả vị HLV người Tây Ban Nha này mức lương 15,2 triệu bảng mỗi năm. Cùng với mức lương nói trên, Pep Guardiola sẽ vượt qua một loạt cái tên lớn trong làng bóng để trở thành HLV hưởng lương cao nhất thế giới.

Thế nhưng thực tế lại không phải như vậy. Theo điều tra từ tờ Metro, mức lương thực tế của Guardiola tại The Etihad chỉ là 12 triệu bảng/năm, kém 3,2 triệu bảng so với đồn đoán trước đó, đồng thời thấp hơn khoảng 300.000 bảng so với Jose Mourinho.

Trong hè vừa qua, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã đồng ý ký hợp đồng 3 năm với M.U, đồng thời nhận lương 12,3 triệu bảng/mùa.

Các thông tin từ Metro còn nói thêm rằng, chính Guardiola là người đã đồng ý giảm mức lương xuống còn 12 triệu bảng/năm so với 15 triệu bảng/năm thời còn dẫn dắt Bayern Munich.
Dù chấp nhận lương 12 triệu bảng/năm, nhưng trong hợp đồng đã ký với Man City, Pep được hứa thưởng rất cao. Theo đó, nếu giúp Man City thi đấu tốt và mang về chức vô địch Premier League hay Champions League, thu nhập của Pep có thể lên đến gần 20 triệu bảng. Cụ thể là 5 triệu bảng cho chức vô địch Champions League và 3 triệu bảng cho chức vô địch Premier League. Lên ngôi ở giải giải đấu danh giá kể trên là nhiệm vụ vô cùng khó khăn, nhưng không phải bất khả thi, nhất là với một chiến lược gia tài năng như Guardiola.
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.